|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cổ phiếu ngân hàng hút tiền khi ông Powell được tái đề cử, nhóm công nghệ bị bán tháo

07:19 | 23/11/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/11 xuất hiện các xu hướng phân hóa rõ rệt sau khi Tổng thống Joe Biden đề cử ông Jerome Powell tiếp tục làm Chủ tịch Fed. Lợi suất trái phiếu và giá cổ phiếu ngân hàng đồng loạt đi lên, còn các cổ phiếu công nghệ lao dốc.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 17 điểm và đóng cửa ở 35.619 điểm. Trong phiên, chỉ số này có lúc tăng tới hơn 300 điểm.

S&P 500 và Nasdaq Composite cũng có lúc lên đỉnh trong phiên nhưng đóng cửa trong sắc đỏ lần lượt 0,32% và 1,26%.

Cổ phiếu ngân hàng hút tiền khi ông Powell được tái đề cử, nhóm công nghệ bị bán tháo - Ảnh 1.

Theo CNBC, cổ phiếu ngân hàng và lợi suất trái phiếu Kho bạc đồng loạt đi lên sau khi Nhà Trắng thông báo đề cử ông Jerome Powell làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nhiệm kỳ thứ 2. Lợi nhuận ngân hàng thường tăng khi lợi suất lên cao.

Cổ phiếu JPMorgan Chase thêm 2,1%, Morgan Stanley tăng gần 2,5%, Wells Fargo và Bank of America đi lên lần lượt 3,1% và 2%.

Ngược lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasda Composite bị kéo tụt do nhà đầu tư lo ngại các doanh nghiệp công nghệ sẽ phải chịu chi phí đi vay cao hơn và lợi nhuận suy giảm khi lợi suất tăng.

Cổ phiếu Netflix và Etsy từng tăng mạnh trong hai năm qua nhờ hưởng lợi từ các đợt phong tỏa ở nhà nhưng đã giảm lần lượt 2,9% và 5,1% trong phiên 22/11. Cổ phiếu Shopify mất 5,6%. Cổ phiếu Meta (mẹ của Facebook), Alphabet (mẹ của Google) và Microsoft đều đóng cửa dưới tham chiếu.

Cổ phiếu ngân hàng hút tiền khi ông Powell được tái đề cử, nhóm công nghệ bị bán tháo - Ảnh 2.

Cổ phiếu tài chính và năng lượng tác động tích cực nhất lên S&P 500 trong phiên 22/11.

CNBC dẫn lời ông David Waddell, Giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty quản lý tài sản Waddell and Associates nhận định: "Tôi nghĩ những động lực thúc đẩy biến động thị trường ngày hôm nay là các nhân tố kỹ thuật ngắn hạn, dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng đôi chút".

"Tôi không biết riêng sự kiện về ông Powell đóng góp bao nhiêu nhưng nhìn chung, việc tái bổ nhiệm ông Powell có tác động tích cực tới thị trường", ông Waddell nói thêm.

Quyết định tái bổ nhiệm ông Powell đã xoa dịu những nhà đầu tư lo lắng về việc thay đổi người lãnh đạo Fed trong lúc nền kinh tế đang cố sức vùng lên khỏi vũng lầy COVID và chiến đấu chống lạm phát cao nhất trong ba thập kỷ.

"Tính liền mạch sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phục hồi phức tạp này. Lạm phát đang tăng và kéo dài, tăng trưởng tổng cầu vẫn mạnh nhưng đang hạ nhiệt, nguồn cung vốn và lao động đang hồi phục dần dần", ông Dreg Daco, Trưởng nhóm Kinh tế Mỹ tại Oxford Economics.

Cổ phiếu ngân hàng hút tiền khi ông Powell được tái đề cử, nhóm công nghệ bị bán tháo - Ảnh 4.

Ông Powell được tái đề cử trong bối cảnh lạm phát những tháng qua tăng vượt kỳ vọng và lên cao nhất trong 30 năm gần đây. Nhiều nhà quan sát đã chỉ trích Fed giữ chính sách tiền tệ nới lỏng quá lâu, không sớm thắt chặt để ghìm cương lạm phát.

Fed tuyên bố bắt đầu giảm bơm tiền vào giữa tháng 11 này và dừng hoàn toàn vào giữa năm 2022. Sau đó, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tính đến chuyện nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ đầu năm 2020.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.