|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cổ phiếu dầu khí, ngân hàng cản bước chứng khoán Mỹ

07:29 | 20/11/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/11 diễn biến phân hóa rõ rệt, nhóm công nghệ khả quan trong khi cổ phiếu dầu khí lao dốc giữa bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát.
Cổ phiếu dầu khí, ngân hàng cản bước chứng khoán Mỹ - Ảnh 1.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 269 điểm, tương đương 0,75%, và kết phiên ở 35.602 điểm. S&P 500 cũng giảm 0,14%. Ngược lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,4%.

Tính chung cả tuần, S&P 500 vẫn tăng 0,3%. Báo cáo kết quả kinh doanh tích cực của các đại gia bán lẻ cùng với doanh số bán lẻ toàn quốc khả quan trong tháng 10 đã giúp chỉ số thị trường chống chịu cú sốc lạm phát và những lo ngại về dịch COVID-19 tái bùng phát.

Nasdaq cũng tăng 1,2% trong tuần qua. Trái lại, chỉ số vốn hóa lớn Dow Jones sụt 1,3%.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên 19/11 sau khi nước Áo thông báo phong tỏa toàn quốc để kiểm soát dịch bệnh. Theo CNBC, số ca nhiễm ở Đức và Hà Lan cũng lập đỉnh mới trong những ngày gần đây. Hôm 18/11, Đức đã ban hành loạt biện pháp hạn chế mới đối với những người không tiêm vắc xin.

Cổ phiếu dầu khí, ngân hàng cản bước chứng khoán Mỹ - Ảnh 2.

Theo ông Ross Mayfield, chuyên gia chiến lược đầu tư tại ngân hàng Baird cho rằng thị trường đã hoảng loạn vì COVID-19 mà không tính đến những bước phát triển về vắc xin, thuốc điều trị và các công cụ chống dịch khác.

"Chúng ta đã trải qua nhiều đợt COVID với nhiều biến chủng khác nhau và thị trường ít khi bị bán tháo mạnh. Một phần nguyên nhân là dòng tiền luôn luân chuyển giữa các ngành. Một phần khác là chúng ta ngày càng học được nhiều cách để sống chung với virus và đối phó với nó. Tôi nghĩ COVID không còn là mối lo lớn nhất của thị trường vào lúc này", ông Mayfield nói với CNBC.

Mặc dù vậy, nhiều nhóm cổ phiếu vẫn lao dốc. Ở ngành hàng không, United Airlines giảm 2,7%, Delta mất 1%, hãng chế tạo tàu bay Boeing sụt 5,7%.

Ở nhóm du lịch, cổ phiếu Airbnb giảm 3,8%, Booking Holdings mất 1,5%, Norwegian Cruise Line và Royal Caribbean cũng giảm lần lượt 2% và 2,9%.

Cổ phiếu dầu khí là nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất tới S&P 500 do lo ngại nhu cầu nhiên liệu sẽ sụt giảm khi các quốc gia tái phong tỏa. Phiên 19/11, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm còn 75,37 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 6 tuần trở lại đây.

Cổ phiếu Devon Energy giảm 6,2%, Hess sụt 5,7% Baker Hughes và Diamondback Energy cũng mất hơn 5%.

Cổ phiếu dầu khí, ngân hàng cản bước chứng khoán Mỹ - Ảnh 3.

Cổ phiếu dầu khí và ngân hàng giảm mạnh nhất chỉ số S&P 500.

Cổ phiếu ngân hàng cũng đi xuống do lo ngại lợi nhuận của các nhà băng suy giảm khi nền kinh tế đóng cửa. Bank of America mất 2%, JPMorgan Chase và Wells Fargo giảm lần lượt 1,3% và 2,1%.

Trong khi đó, cổ phiếu Moderna bật tăng gần 5% sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép tiêm mũi vắc xin COVID thứ 3 của Moderna cho người trưởng thành.

Cổ phiếu công nghệ tiếp tục đà tăng khi lợi suất trái phiếu Kho bạc suy giảm và dòng tiền chuyển từ nhóm ngân hàng, năng lượng sang. Microsoft và Apple tăng tương ứng 0,54% và 1,7%. Meta, Nvidia và Adobe cũng đóng cửa trong sắc xanh.

Song Ngọc