|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cổ phiếu công ty của Warren Buffett tăng gần 16.000 lần sau 53 năm

21:08 | 15/05/2018
Chia sẻ
Năm 1965, khi tỷ phú Warren Buffett thâu tóm hãng dệt sắp phá sản có tên Berkshire Hathaway, giá cổ phiếu công ty này là 19 USD. 53 năm sau đó, cổ phiếu này đang tiến tới mốc gần 300.000 USD, tương đương mức tăng gần 16.000 lần.
co phieu cong ty cua warren buffett tang gan 16000 lan sau 53 nam Tỷ phú Warren Buffett: 'Lãi từ vàng thua xa lãi từ cổ phiếu'
co phieu cong ty cua warren buffett tang gan 16000 lan sau 53 nam Warren Buffett tự tin Mỹ và Trung Quốc sẽ tránh chiến tranh thương mại

Nếu đầu tư 100 USD vào năm cổ phiếu Berkshire Hathaway năm 1965, tính tới cuối năm 2017, khoản đầu tư này trở thành 2,4 triệu USD. Trong khi, 100 USD đầu tư vào chỉ số S&P 500 trong cùng thời gian chỉ thu về khoảng 15.600 USD. Nói về trường hợp của cổ phiếu Berkshire Hathaway, tờ The Wall Street Journal gọi đây là "mức chênh lệch lớn nhất và kéo dài nhất mà bất kỳ nhà quản lý đầu tư nào từng tạo ra".

co phieu cong ty cua warren buffett tang gan 16000 lan sau 53 nam
Cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng từ 19 USD vào năm 1964 lên 290.696 USD vào ngày 10/5/2018 - Nguồn: MarketWatch/Getty Images.

Tuy nhiên, sau này, vào năm 2014, Buffett thừa nhận rằng việc thâu tóm Berkshire Hathaway là một trong những sai lầm. "Tôi đã đầu tư vào một công ty kinh khủng mà tôi chẳng biết gì cả", ông nói.

Tuy nhiên, các cổ đông của công ty này có thể không đồng tình với điều này. Bởi từ năm 1964 đến 2017, giá cổ phiếu Berkshire có mức tăng trưởng hàng năm 20,9%, gấp đôi so với 9,9% của chỉ số S&P 500.

Tính tới ngày 10/5/2018, cổ phiếu này đang giao dịch ở mức 290.696 USD, tăng khoảng 15.700 lần so với mức 19 USD vào 53 năm trước.

Đức Anh

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).