|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

'Cò mồi', đầu cơ đẩy giá làm nhiễu loạn thị trường bất động sản

07:37 | 14/03/2022
Chia sẻ
Nhiều địa phương đã liên tục ra văn bản khẩn chỉ đạo rà soát quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản khi địa phương xuất hiện các "cò mồi" thổi giá và có dấu hiệu hoạt động đầu cơ, mua đi bán lại đất đai gây "sốt ảo" trên thị trường.
'Cò mồi', đầu cơ đẩy giá làm nhiễu loạn thị trường bất động sản - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa).

Kể từ giai đoạn giáp Tết Nguyên Đán năm ngoái, thị trường bất động sản (BĐS) tại nhiều địa phương sôi động trở lại với lượng lớn khách đến tìm hiểu và mua bán đất đai. Cùng với đó, sàn giao dịch BĐS xuất hiện khắp nơi, rất nhiều người không có chuyên môn cũng tham gia làm nghề môi giới và gây nhiều hệ lụy cho thị trường.

Tại Hội nghị đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn, cho biết, thời gian qua tại địa phương có hiện tượng "cò mồi" đẩy giá làm nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Nhiều khu vực có thông tin quy hoạch dự án tại Quảng Nam trong thời gian qua cũng có hiện tượng thổi giá làm cho giá trị khu đất không đúng với giá phổ biến trên thị trường và đang có dấu hiệu đầu cơ mua đi bán lại BĐS gây sốt ảo, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam.

Tương tự ở Vĩnh Phúc, tại các khu vực có quy hoạch xây dựng, dự kiến thực hiện các dự án khu đô thị, khu công nghiệp cũng có dấu hiệu hoạt động đầu cơ, mua đi bán lại đất đai, bất động sản gây "sốt ảo" trên thị trường.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra chỉ thị giao Công an tỉnh theo dõi các khu vực có dấu hiệu giá đất tăng đột biến, sốt ảo và điều tra các đối tượng có hành vi đầu cơ, thổi giá để kiếm lời, làm bất ổn thị trường.

Hay như trong tháng đầu năm, Đắk Lắk có hiện tượng sốt đất và lượng hồ sơ giao dịch đất đai tăng đột biến, người dân phải có mặt tại Bộ phận một cửa từ tờ mờ sáng để kịp làm thủ tục.

UBND tỉnh Đắk Lắk sau đó đã ra văn bản giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương rà soát, xử lý nghiêm tổ chức môi giới, người mua bán BĐS, cá nhân sử dụng file số dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các huyện, thị xã, thành phố để tung tin đồn, đầu cơ nhằm đẩy giá đất lên cao, tạo bong bóng thị trường.

Tại Đồng Nai, báo địa phương thông tin việc lực lượng môi giới nghiệp dư xuất hiện rầm rộ khiến giá đất khắp nơi bị thổi lên rất cao so với giá trị thực, tạo ra nhưng cơn sốt ảo, làm ảnh hưởng đến công trình, dự án đang triển khai tại địa phương. Ví dụ như đất nông nghiệp ở huyện Cẩm Mỹ đã bị thổi giá lên 7-15 tỷ đồng/ha.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), sốt ảo giá đất và đầu cơ đã có dấu hiệu quay trở lại thị trường ngay những tháng đầu năm. Do vậy, ông Châu cho rằng các địa phương cần quan tâm xử lý quyết liệt và kịp thời các đầu nậu, cò đất,... để ngăn chặn các hệ quả tiêu cực đến thị trường BĐS.

Thời gian gần đây, nhiều địa phương đã tiến hành rà soát và ra văn bản chỉ đạo siết chặt công tác quản lý hoạt động kinh doanh BĐS. Đồng thời, công an địa phương cũng tiến hành vào cuộc điều tra các đối tượng làm nhiễu loạn thị trường.

Theo nhận định của bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội, "các khu vực có quy hoạch hoặc cơ sở hạ tầng đang trong quá trình hoàn thiện thường là cơ sở để giá đất tăng.

Còn các khu vực ăn theo hoặc chỉ tăng giá dựa trên thông tin chung thì không nên được nhìn nhận là nguyên nhân thật sự dẫn đến hiện tượng tăng giá đất. Sự tăng giá này chủ yếu là đầu cơ thay vì dựa trên nhu cầu có thực.

Việc mua đi bán lại không đem lại kết quả cuối cùng, hoạt động mua đi bán lại diễn ra lúc chờ tăng giá như vậy sẽ không phản ánh được nhu cầu thực chất của thị trường và rồi sẽ bị dừng lại, như những gì đã diễn ra trước đây".

Hồng Vịnh

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.