|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Cổ đông chỉ trích chiến lược đối phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil

22:50 | 26/04/2021
Chia sẻ
Theo một báo cáo của tờ Financial Times, chiến lược của ExxonMobil để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang đặt ra rủi ro kinh doanh đối với tập đoàn này.
Cổ đông chỉ trích chiến lược đối phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil - Ảnh 1.

Một cơ sở lọc dầu của ExxonMobil. (Ảnh: Wall Street Journal).

Quỹ đầu tư Engine No, một trong những cổ đông của ExxonMobil, cho rằng tập đoàn này không có một kế hoạch đáng tin cậy để bảo vệ giá trị của mình trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Năm ngoái, ExxonMobil đã hứng chịu nhiều chỉ trích về cả kết quả kinh doanh lẫn cách tiếp cận đối với đầu tư vào năng lượng tái tạo.

ExxonMobil từng tuyên bố sẽ tập trung vào công nghệ lưu trữ và thu giữ carbon như một biện pháp để giảm lượng khí thải – nguyên nhân gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu.

Song, tập đoàn này cũng vẫn lên kế hoạch tiếp tục khai thác dầu và dự kiến chi 20-25 tỷ USD/năm trong giai đoạn 2022-2025 để thúc đẩy đà tăng trưởng của tập đoàn, chủ yếu thông qua các dự án thăm dò dầu khí mới.

Trong một văn bản, Engine No chỉ trích ExxonMobil đang tự làm giảm giá trị và từ chối chấp nhận thực tế nhu cầu đối với nhiên liệu hóa thạch sẽ giảm. Quỹ này cũng đang vận động để ExxonMobil xem xét lại việc chuyển đổi năng lượng một cách nghiêm túc hơn.

Tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến do Mỹ tổ chức từ ngày 22-23/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết vào năm 2030 sẽ cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của nền kinh tế đầu tàu thế giới này từ 50-52% so với mức của năm 2005, tăng gấp đôi so với cam kết mà chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đưa ra khi ký Hiệp định Paris về biến đối khí hậu. 

Hội nghị lần này có sự tham gia của lãnh đạo 40 nước trên thế giới bao gồm những nước gây phát thải lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.

Trà My

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.