|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

CNBC: Căng thẳng địa chính trị toàn cầu sẽ tác động không nhỏ đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

08:04 | 06/01/2020
Chia sẻ
Căng thẳng Mỹ - Iran và phong trào biểu tình do Tehran hậu thuẫn tại Iraq sẽ bùng nổ trong năm 2020. Các chuyên gia tin rằng bất ổn địa chính trị sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm nay, đặc biệt là trong sự kiện mang tính địa chấn của năm - cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.
CNBC: Căng thẳng địa chính trị toàn cầu sẽ tác động không nhỏ đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump trong một buổi vận động tranh cử. (Ảnh: CNBC)

"Tôi nghĩ năm 2020 sẽ đầy biến động và mọi căng thẳng địa chính trị đều sẽ leo thang. Điều đó sẽ tác động không chỉ đến ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ mà còn cả cuộc bầu cử", ông Inderjeet Parmar, giáo sư thỉnh giảng tại Trường Kinh tế London cho hay hôm 2/1.

"Ba năm qua cho chúng ta thấy rằng Mỹ đang bị hủy hoại bởi sự phân cực, gần như mọi thể chế mà bạn có thể nghĩ đến trong chính trị đều được thiết lập để chống lại một thể chế khác trong cùng hệ thống chính trị", ông Parmar lí giải.

"Chúng ta thấy Tổng thống Trump chống đối Quốc hội Mỹ, Hạ viện đấu đá với Thượng viện và Đảng Dân chủ bất đồng với Đảng Cộng hòa. Do đó, tôi nghĩ biến động sẽ tiếp diễn và leo thang", ông Inderjeet Parmar nhấn mạnh.

2019 là năm đặc trưng bởi các căng thẳng địa chính trị trên khắp thế giới, trong đó có chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tranh chấp giữa Mỹ và một số đối tác thương mại khác như châu Âu, căng thẳng ở Trung Đông và Mỹ cùng Arab Saudi cô lập, gây áp lực lên Iran.

Theo CNBC, căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang vào ngày 1/1/2020 sau khi Tổng thống Trump đe dọa Tehran sau cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq hôm 31/12/2019.

Trên mặt trận địa chính trị, cử tri sẽ theo dõi sát sao khả năng tồn tại của thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và căng thẳng Mỹ - Iran sẽ đi về đâu.

Tuy nhiên, ngay tại nước Mỹ, quá trình luận tội Tổng thống Trump của Đảng Dân chủ Hạ viện sẽ là thứ gây chia rẽ và được quan tâm bậc nhất. Bên cạnh đó, các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng viên tranh cử tổng thống trong Đảng Dân chủ bắt đầu vào tháng 2 cũng sẽ thu hút sự chú ý không kém.

Ông Joe Biden, ông Bernie Sanders và bà Elizabeth Warren được xem là các ứng viên hàng đầu để đại diện Đảng Dân chủ, bên cạnh ông Pete Buttigieg. Nhóm tranh cử của ông Buttigieg cho biết hôm 1/1/2020 rằng ông đã huy động được 76 triệu USD kể từ khi tham gia cuộc đua hồi tháng 4/2019.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ từ quan điểm của thị trường

"Ngay cả khi quan sát câu chuyện từ quan điểm của nhà đầu tư, thị trường đang muốn biết rõ hai điều, một trong hai điều đó chính là ai sẽ đại diện Đảng Dân chủ tranh cử tổng thống", ông Mike Gallagher, Giám đốc cấp cao tại tổ chức Continuum Economics, cho hay.

"Điều đó thực sự quan trọng bởi vì nếu như cựu Phó Tổng thống Biden so kè với ông Trump trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11, thì theo quan điểm của thị trường, chính sách kinh tế sẽ không thực sự thay đổi.

Chúng ta đã biết chính sách của ông Trump như thế nào rồi. Từ quan điểm thâm hụt, ông Biden có lẽ khá giống với ông Trump. Và trên mặt trận với Trung Quốc, ông Biden tỏ ra là người mềm mỏng hơn. Do đó, nếu ông Biden và ông Trump là hai ứng viên tổng thống sắp tới, thị trường tài chính sẽ không có vấn đề gì", ông Gallagher phân tích.

Nếu ông Trump phải đối đầu với ông Sanders hoặc bà Warren (hai ứng viên có lập trường cứng rắn với Phố Wall và muốn đánh thuế người giàu) trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 3/11, thị trường sẽ "rất lo lắng về sự thay đổi căng bản trong mô hình kinh tế Mỹ", CNBC dẫn lời ông Gallagher lưu ý.

Yên Khê