Sau kiểm toán, trên báo cáo tài chính riêng năm 2019 của CII không còn được ghi nhận doanh thu, giá vốn theo đó lợi nhuận sau thuế đã "bốc hơi" 524 tỉ đồng so với báo cáo tự lập.
Lãnh đạo CII cho biết để triển khai các hoạt động đầu tư, CII cần lượng vốn 8.100 tỉ đồng, bao gồm cả chi trả nợ gốc và lãi vay, đầu tư dự án và chi trả cổ tức. Do đó, doanh nghiệp dự kiến huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu và nợ vay, thu hồi vốn gốc đầu tư và cổ tức được nhận.
Tính từ đầu năm, Pyn Elite Fund liên tục bán ra cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau giao dịch gần nhất, Pyn nắm giữ gần 16,5 triệu đơn vị, tương đương 6,94% vốn điều lệ của công ty.
Để huy động vốn đầu tư, CII dự kiến phát hành hàng nghìn tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, chia làm hai đợt. Trong đó, nhà đầu tư tổ chức mua lại được hé lộ là một ngân hàng.
Quí I/2020, CII ghi nhận 387 tỉ đồng đến từ việc chuyển nhượng 80% vốn góp trong Dự án Thủ Thiêm River Park (TTRVP) cho City Garden (CG) - thành viên của CTCP Phát Triển và Tài Trợ Địa Ốc R.C (Refico).
Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; thống kê từ dữ liệu của FiinPro cho thấy nhiều doanh nghiệp có mức chênh lệch lợi nhuận tới hàng trăm tỉ đồng.
CII vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 với hai kịch bản, trong đó bao gồm cả phương án dự phòng chi tiết để đảm bảo dòng tiền. Lợi nhuận tối thiểu công ty đưa ra cho năm nay là 808 tỉ đồng.
Trong khi các cường quốc cũ như Đức hay Nhật Bản đang ngày càng trì trệ, một trục tăng trưởng mới đang hình thành từ Warsaw, New Delhi đến Jakarta. Không chấp nhận bị mắc kẹt trong "bẫy thu nhập trung bình", Ba Lan, Ấn Độ và Indonesia đang thực hiện những cú nhảy vọt bằng các chính sách phi truyền thống.