Ông Nguyễn Thế Minh nhận định, việc giảm sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên hôm nay sẽ có thể tiếp tục tao hiệu ứng domino sang phiên giao dịch ngày mai (6/2), chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng tích lũy 1.035 điểm...
Quy mô giao dịch của thị trường chứng khoán tăng cao khiến mức độ cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán (CTCK) trong việc thu hút khách hàng ngày càng mạnh.
Hàng loạt các doanh nghiệp nhà nước IPO và thoái vốn cùng với nhu cầu tăng vốn của Ngân hàng để đáp ứng Basel II sẽ cung lượng lớn cổ phần ra thị trường chứng khoán.
Nếu như thị trường chứng khoán năm 2017 khép lại bằng cụm từ “thăng hoa”, thì với giới đầu tư, 2018 được kỳ vọng sẽ là năm “bùng nổ”. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với nhà đầu tư biết “đãi thị trường tìm cổ phiếu”.
Tính đến 15/12, có 383 doanh nghiệp niêm yết trên HNX với giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 214,6 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với cuối năm 2016
Áp lực bán về cuối phiên hôm nay (23/11) cho thấy khả năng điều chỉnh của thị trường trong các phiên sắp tới ở mức khá cao. Mặc dù vậy, diễn biến phân hóa sẽ tiếp tục là nét chủ đạo của thị trường.
Việt Nam đã và đang không ngừng thực hiện các giải pháp vĩ mô, cải thiện cơ chế chính sách trong quản lý và điều hành thị trường để hút nguồn vốn ngoại.
Theo ủy ban giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG), mua ròng của khối ngoại sẽ tăng trở lại từ quý I/2018 sau ảnh hưởng của việc Fed tăng lãi suất vào cuối năm 2017 và bắt đầu chu kỳ đầu tư mới.