Theo đó, ông Bùi Ngọc Đức bán ra toàn bộ 198.400 cổ phiếu đã đăng kí ngay trong ngày 25/11, sau giao dịch ông giảm tỉ lệ sở hữu tại Đất Xanh từ 0,21% xuống 0,18%.
Kiwoom Vietnam đã mua vào 170.000 cổ phiếu KDH trên 300.000 cp đăng kí mua từ ngày 21/10 đến 20/11 và trở thành cổ đông tại Nhà Khang Điến với tỉ lệ sở hữu 0,03%.
Ông Nguyễn Văn Thảo hiện là cổ đông lớn nhất của Khách sạn Đông Á với 13,16% vốn cổ phần, nếu bán thành công ông sẽ giảm tỉ lệ sở hữu xuống 4,39% và không còn là cổ đông lớn của công ty.
Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ đăng kí bán 2,06 triệu cổ phiếu VGC từ ngày 21/10 đến 19/11 để tái cơ cấu danh mục đầu tư, tuy nhiên mới bán được 18.890 đơn vị do không đạt được mức giá kì vọng.
Trong khi mẹ Phó Tổng Giám đốc Đinh Đức Tiệp liên tiếp bán ra, Phó Chủ tịch HĐQT Đinh Quang Chiến và cổ đông lớn Trần Thị Mừng liên tục gom vào cổ phiếu NTL.
Nhóm nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đã nâng mức sở hữu tại Đất Xanh lên 5,12%, tương đương với 26,6 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn vào ngày 15/11.
Ước tính, Tân Tam Mã phải chi ra khoảng 73 tỉ đồng cho thương vụ này. Nếu thành công, cổ đông này sẽ nâng tỉ lệ sở hữu tại CII lên 4,4%, tương đương với 10,9 triệu cổ phiếu.
Báo cáo giao dịch của CTCP Đầu tư và Thương mại BDM được đưa ra sau khi cựu CEO Bùi Quang Ngọc, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT FPT, đăng kí bán 4,5 triệu cổ phiếu FPT nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân.
Mức giá PNJ phát hành riêng cho thành viên HĐQT Robert Alan Willett là 61.050 đồng/cp, thấp hơn 28% so với thị giá hiện tại cổ phiếu PNJ trên thị trường.
Đây là lần thứ hai Lucerne Enterprise báo cáo tăng sở hữu tại Licogi 16 kể từ khi bán ra gần một triệu cổ phiếu LCG vào tháng 3 năm nay. Sau các giao dịch, tỉ lệ sở hữu của Lucerne Enterprise tăng từ 17,96% lên 19,07%.
Thương vụ này xảy đến giữa bối cảnh cổ phiếu SAB đang trong nhịp giảm mấy ngày qua, sau vài phiên tăng điểm tích cực kể từ khi báo cáo kết quả kinh doanh quí III khả quan của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã: SAB) được công bố.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.