|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bà Trần Uyên Phương trở thành cổ đông lớn của Yeah1

16:29 | 25/02/2020
Chia sẻ
Bà Trần Uyên Phương được biết đến là Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát - doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giải khát tại Việt Nam.

Bà Trần Uyên Phương vừa công bố thông tin trở thành cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Yeah1. Được biết bà Trần Uyên Phương đã liên tục mua vào cổ phiếu YEG trong các ngày 17 – 19/2. Sau giao dịch, bà Trần Uyên Phương sở hữu gần 6,8 triệu cổ phiếu YEG, tương đương 21,61% vốn điều lệ của Yeah1.

Được biết, trong ba phiên 17 – 19/2, thị trường liên tục xuất hiện giao dịch thỏa thuận cổ phiếu YEG với tổng khối lượng 6,05 triệu cp, giá trị 298,82 tỉ đồng (bình quân 49.500 đồng/cp).

Theo đó, đây là giao dịch giữa bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Yeah1, ông ông Đào Phúc Trí – Tổng Giám đốc Tập đoàn Yeah1.

Theo tìm hiểu của người viết, bà Trần Uyên Phương, cổ đông lớn của Yeah1 là Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát. Đây là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giải khát tại Việt Nam. Với 4 nhà máy trải rộng trên cả nước, sản phẩm của Tân Hiệp Phát không chỉ có mặt ở 63 tỉnh thành mà còn xuất khẩu đến gần 20 quốc gia trên thế giới.

Bà Trần Uyên Phương trở thành cổ đông lớn của Yeah1 - Ảnh 1.

Bà Trần Uyên Phương. Ảnh: Lợi Hoàng

Với những thay đổi về tỉ lệ sở hữu gần đây, bà Trần Uyên Phương là cổ đông nắm giữ cổ phần thứ hai tại Tập đoàn Yeah1, xếp sau ông ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống (sở hữu 25,52% vốn điều lệ).

Ông Đào Phúc Trí chỉ còn sở hữu gần 1,6 triệu cổ phiếu YEG, tương đương 5,1% vốn điều lệ của Yeah1. Ông Trí đang hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu 100.000 cổ phiếu YEG để góp vốn vào Công ty Cổ phần Unicorn Venture.

Kể từ đầu tháng 2, cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1 giao dịch khởi sắc khi liên tục tăng từ vùng đáy 35.000 đồng/cp và đóng cửa phiên 19/2 ở 51.000 đồng/cp.

Lợi Hoàng

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.