|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Trung Quốc mở cửa trở lại giữa dịch virus corona: Sụt 9% ngay đầu phiên

09:10 | 03/02/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục lao dốc 9% ngay đầu phiên giao dịch 3/2 - phiên giao dịch đầu tiên sau kì nghỉ Tết kéo dài do dịch virus corona nCoV. Các thị trường châu Á khác cũng chìm trong sắc đỏ.
Chứng khoán Trung Quốc mở cửa trở lại giữa dịch virus corona: Sụt 9% ngay đầu phiên - Ảnh 1.

Biến động một số chỉ số chứng khoán châu Á sáng 3/2. Nguồn: CNBC.

Cụ thể tại sàn Thẩm Quyến, chỉ số Shenzhen Component có lúc sụt 9,03%, chỉ số Shenzhen Composite mất 9%. Tại sàn Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite cũng mất hơn 8,7%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,54%, Topix mất 1,25%. Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi sụt 1,48%. Chỉ số ASX 200 của Australia cũng giảm 1,69%. Tính chung, chỉ số MSCI Asia ex-Japan mất 1,39% đầu phiên giao dịch ngày 3/2.

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường chứng khoán Trung Quốc lẽ ra mở cửa trở lại vào ngày 30/1 (tức thứ Năm tuần trước). Tuy nhiên do tình hình virus corona diễn biến phức tạp, các nhà chức trách Trung Quốc đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ Tết với thị trường chứng khoán và cho phép mở cửa trở lại vào hôm nay 3/2.

Nguồn tin của Reuters cho biết Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đã chỉ đạo các công ty chứng khoán hạn chế tối đa hoạt động bán khống trong ngày 3/2 để giảm bớt đà lao dốc của thị trường.

Reuters trích dẫn một thông báo nội bộ của công ty chứng khoán Citic tại Trung Quốc có đoạn nói việc ổn định thị trường trong ngày giao dịch đầu xuân Canh Tý là "một nhiệm vụ chính trị" quan trọng.

Để hỗ trợ thanh khoản thị trường, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã quyết định bơm khoảng 1.200 tỉ nhân dân tệ (tương đương 173 tỉ USD) thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

Sáng nay 3/2, chính phủ Trung Quốc cho biết tổng số ca được xác định nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán đã tăng lên con số 17.205 và đã có 361 trường hợp tử vong.

Song Ngọc