|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán toàn cầu rơi vào thị trường gấu dưới sức nặng của lạm phát

07:41 | 14/06/2022
Chia sẻ
Chỉ số chứng khoán toàn cầu của MSCI đã lao dốc 21% kể từ đỉnh thiết lập cuối năm 2021. Các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu với dự đoán rằng Fed sẽ phải tăng lãi suất quyết liệt hơn để đối phó với lạm phát.

(Hình minh họa: Shutterstock). 

MSCI ACWI, chỉ số quan trọng của chứng khoán toàn thế giới đã chính thức rơi vào thị trường gấu. Lạm phát leo thang khiến nhà đầu tư dự đoán rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, kìm hãm tăng trưởng kinh tế và đè nặng lên thị trường chứng khoán.

Hôm 13/6, chỉ số MSCI ACWI đã nối dài chuỗi giảm, rớt xuống còn 597,64 điểm, tương ứng mức giảm 21% kể từ đỉnh thiết lập giữa tháng 11 năm ngoái. Các thành viên thuộc chỉ số này bao gồm cả cổ phiếu từ thị trường mới nổi lẫn thị trường phát triển. Cũng trong ngày 13/6, chỉ số S&P 500 để mất hơn 20% từ đỉnh gần nhất, chính thức đóng cửa trong thị trường gấu. 

 

Những lời cảnh báo về thị trường chứng khoán đã thúc đẩy giới quản lý tài sản hướng đến những công cụ trú ẩn an toàn như USD. Nhìn chung, các nhà đầu tư đã trở nên e ngại rủi ro sau khi lạm phát tháng 5 của Mỹ bật tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1981, dấu hiệu cho thấy lạm phát đang bám rễ sâu vào nền kinh tế.

Nhiều khả năng điều này sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải kéo dài chuỗi tăng lãi suất. Theo tờ Bloomberg, giới quản lý tài sản hiện dự đoán lãi suất trung tính (neutral rate) của Fed vào khoảng 4% và ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nâng lãi suất lên mức này vào giữa năm sau. 

Giang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).