Thị trường chứng khoán ngày 26/11 từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến Mỹ đều suy giảm khi WHO thông báo một loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 được phát hiện ở Nam Phi.
Chứng khoán Mỹ lao dốc khỉ chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 giảm hơn 10% so với đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, một số thị trường khác như Trung Quốc và Argentina còn chứng kiến màn trình diễn tồi tệ hơn.
Chứng khoán Mỹ và châu Á đồng loạt giảm điểm, tiếp tục chuỗi bán tháo mạnh nhất trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong hai năm qua khi nhà đầu tư điều chỉnh theo lãi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt.
Động thái bán tháo các tài sản có rủi ro đã phần nào lắng xuống khi mà đồng USD, vốn đang trên đà giảm, đã chững lại. Đồng thời, chứng khoán châu Á cũng bắt đầu đi lên.
Chứng khoán thế giới đang đối mặt với sự sụt giảm kể từ khi Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa thất bại trong việc loại bỏ và thay thế đạo luật y tế Obamacare.
Sự phục hồi cũng như đà tăng giá của bất động sản là bền vững hay chỉ là yếu tố kỹ thuật trong ngắn hạn; dòng tiền sẽ dịch chuyển về đâu; nhà đầu tư cá nhân nên ưu tiên đầu tư vào tài sản thực là bất động sản hay là cổ phiếu; cổ phiếu bất động sản còn tiềm năng tăng trưởng không... Những nội dung này sẽ được các chuyên gia phân tích, dự báo trong chương trình Data Talk | The Catalyst Số 04.