|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh khi cổ phiếu ngân hàng hồi phục, nhà đầu tư đợi kết quả họp Fed

07:17 | 22/03/2023
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/3 tăng trên diện rộng khi nhà đầu tư lạc quan hơn về ngành ngân hàng sau khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tuyên bố sẽ tiếp tục các biện pháp hỗ trợ để ngăn khủng hoảng lan rộng. Chiều 22/3, Fed sẽ kết thúc phiên họp thứ hai của năm 2023 và công bố quyết định lãi suất.

Chứng khoán Mỹ đã tăng hai phiên liên tiếp.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 316 điểm, tương đương 0,98%, và đóng cửa ở gần 32.561 điểm. S&P 500 tăng 1,3% và lấy lại mốc 4.000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 6/3. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,58% lên 11.860 điểm. 

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng điểm trong hai phiên liên tiếp 20 - 21/3, S&P 500 lấy lại mốc 4.000.

Cổ phiếu các ngân hàng khu vực tại Mỹ đồng loạt đi lên trong phiên 21/3, dẫn đầu là First Republic Bank với mức tăng gần 30%, phiên trước đó cổ phiếu này lao dốc 47%.

Chứng chỉ quỹ SPDR Regional Banking ETF (KRE) kết phiên 21/3 bật tăng 5,8% sau khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tuyên bố chính phủ Mỹ sẵn sàng tăng mức bảo hiểm tiền gửi nếu cuộc khủng hoảng ngân hàng hiện nay diễn biến xấu đi.

Phát biểu tại Hiệp hội các nhà ngân hàng Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, người từng làm Chủ tịch Fed giai đoạn 2014 - 2018, cho biết các cơ quan quản lý đã thực hiện những biện pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề thanh khoản trong hệ thống ngân hàng, và sẵn sàng hành động thêm nếu cần thiết.

Đầu tháng 3, sau khi Signature và Silicon Valley Bank sụp đổ, Bộ Tài chính cùng với Fed và Tổ chức Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã tuyên bố bảo đảm 100% tiền gửi của tất cả khách hàng, mặc dù đại đa số tiền gửi vượt quá ngưỡng bảo hiểm 250.000 USD.

“Những việc mà chúng tôi làm không tập trung vào hỗ trợ một số ngân hàng hay một loại ngân hàng cụ thể nào. Sự can thiệp của chúng tôi là cần thiết để bảo vệ toàn hệ thống ngân hàng”, bà Yellen phát biểu hôm 21/3. “Các hành động tương tự có thể sẽ cần được thực hiện nếu các định chế tài chính nhỏ bị rút tiền hàng loạt và tạo ra rủi ro lây truyền”. 

 

Theo CNBC, Phố Wall đang chờ đợi thông báo của Fed về lộ trình thắt chặt tiền tệ vào chiều 22/3 (tức sáng sớm 23/3 theo giờ Việt Nam). Nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm tốc độ nâng lãi suất để tránh làm cho các ngân hàng thêm khó khăn.

Phân tích của CME Group dựa trên số liệu của thị trường tiền tệ cho thấy xác suất Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) là 86%, xác suất giữ nguyên là 14%.

CNBC dẫn lời ông Johan Grahn, Giám đốc chiến lược ETF tại Allianz Investment Management, nhận định: “Nếu Fed tạm dừng nâng lãi suất thì có nghĩa là Fed tuyên bố rằng họ biết điều gì đó mà thị trường không biết”.

Đa số nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 tăng điểm trong phiên 21/3/2023.

Đức Quyền