Chứng khoán Mỹ phục hồi khi nỗi lo về nợ xấu ngân hàng, căng thẳng thương mại hạ nhiệt
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 18/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 238 điểm, tương đương 0,52%, và đóng cửa với 46.191 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% lên 6.664 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,52% chốt phiên với 22.680 điểm.
Bất chấp sự biến động gần đây, cả 3 chỉ số chính đều kết thúc tuần với kết quả tích cực. Chỉ số S&P 500 tăng 1,7% nhờ khởi đầu mạnh mẽ của mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III. Chỉ số Dow Jones tăng 1,6% từ đầu tuần đến nay, trong khi Nasdaq Composite tiến thêm 2,1%.
Chứng khoán tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch buổi chiều sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết ông sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc vào tối ngày 17/10. Tổng thống Donald Trump cũng phát biểu từ Nhà Trắng rằng cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn có khả năng diễn ra vào cuối tháng này. Những bình luận trên cho thấy mối đe dọa áp thuế bổ sung 100% đối với Trung Quốc vào ngày 1 tháng 11 có thể sẽ không xảy ra.
"Tâm lý tích cực chiều nay có liên quan rất nhiều đến những bình luận của Tổng thống Trump về Trung Quốc... rằng ông ấy hiểu rằng mối đe dọa áp thuế là không bền vững", ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird, nói với CNBC.
“Tôi chắc chắn sẽ có những thăng trầm trong các cuộc đàm phán này, nhưng tôi nghĩ [thông báo của ông Trump] cho thấy chính quyền không muốn chứng kiến sự lặp lại của một đợt bán tháo giống trong tháng 4”, ông nói thêm.
Cổ phiếu của các ngân hàng khu vực bị bán tháo ngày 16/10 cũng đã phục hồi, khi nhà đầu tư đặt cược rằng nợ xấu chỉ là nhất thời và không mở ra một cuộc khủng hoảng lớn hơn. Hai ngân hàng Zions và Western Alliance đã công bố các khoản nợ xấu trong những ngày gần đây và gây ra một đợt bán tháo lớn, kéo cả thị trường đi xuống vào ngày 16/10. Cổ phiếu Zion từng mất 13%, trong khi Western Alliance giảm 11% trong phiên giao dịch đó.
Sang ngày 17/10, cổ phiếu Zions đã tăng gần 6% sau khi được Baird nâng đánh giá, với kỳ vọng rằng đà bán tháo của ngân hàng khu vực không tương xứng với tổn thất có thể phải đối mặt do nợ xấu. Tương tự, cổ phiếu ngân hàng đầu tư Jefferies cũng tăng 6% sau khi được Oppenheimer nâng đánh giá lên “khả quan” (outperform).
Lợi nhuận tốt hơn dự kiến của Fifth Third Bancorp cũng xoa dịu những lo ngại, giúp cổ phiếu này tăng 1,3%. Lợi nhuận của ngân hàng này đã tăng vọt trong quý trước, ngay cả sau khi ghi nhận tổn thất tín dụng liên quan đến khoản đầu tư vào công ty cho vay mua ô tô dưới chuẩn đã phá sản Tricolor. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) đóng cửa tăng 1,6% vào phiên 17/10, nhưng tính chung cả tuần vẫn giảm 1,9%.
“Chúng tôi không nghĩ rằng có vấn đề tín dụng hệ thống đối với các ngân hàng. Cho đến nay, hầu hết trường hợp là do một vài công ty cụ thể (First Brands và TriColor) trong khi chất lượng tín dụng nhìn chung đang tốt hơn dự kiến”, ông Adam Crisafulli của Vital Knowledge, nhận định.
Sang ngày 18/10, chỉ số biến động CBOE (VIX) giảm dần khi thị trường chứng khoán phục hồi, báo hiệu nỗi lo lắng đã lắng xuống. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng đã tăng trở lại trên 4%.