|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ lại chìm trong sắc đỏ khi giá dầu lên cao

06:28 | 27/03/2026
Chia sẻ
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm mạnh trong phiên 26/3 trước áp lực của giá dầu gia tăng và những diễn biến mới nhất tại khu vực Trung Đông.

Theo CNBC, trong phiên 26/3, chỉ số S&P 500 giảm 1,74% xuống còn 6.477 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 2,38%, đóng cửa ở mức 21.408 điểm và rơi vào vùng điều chỉnh, tức giảm hơn 10% so với mức đỉnh. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 469 điểm, tương đương 1,01%, và chốt phiên ở mức 45.960 điểm.

 

Giá dầu thô tăng mạnh hôm 26/3, gây áp lực lên thị trường chứng khoán. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 5,66% lên mức 108,01 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tăng 4,61% lên mức 94,48 USD/thùng. Khi thị trường chứng khoán giảm điểm và giá dầu đi lên, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm và 2 năm đều tăng vọt.

Phát biểu về diễn biến gần đây của giá dầu, Tổng thống Donald Trump cho rằng sự tăng vọt của giá dầu cũng như áp lực trên thị trường không tệ như dự đoán. “Giá dầu sẽ lại giảm xuống như trước, thậm chí có thể thấp hơn nữa,” ông nói thêm.

 

Trước đó, ông Trump đã đăng trên Truth Social rằng Iran “tốt hơn hết nên nghiêm túc sớm, trước khi quá muộn, bởi vì một khi điều đó xảy ra, sẽ không có đường quay lại, và hậu quả sẽ không tốt đẹp”. Tổng thống Mỹ cũng gọi các nhà đàm phán Iran là “rất khác biệt” và “kỳ lạ” cho rằng họ đang “van xin” Mỹ đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 tuần.

Hôm 25/3, Ngoại trưởng Iran được cho là đã nói với truyền thông nhà nước rằng các nhà chức trách hàng đầu đang xem xét đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh, nhưng Tehran không có ý định đàm phán với Mỹ.

Trong khi đó, hôm 26/3, các nước vùng Vịnh đã ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công của Iran từ lãnh thổ Iraq vào cơ sở hạ tầng năng lượng của những quốc gia này. Các nước cũng cho biết sẽ sẵn sàng tự vệ trong thời gian tới.

“Trong khi chúng tôi trân trọng mối quan hệ anh em với Cộng hòa Iraq, chúng tôi kêu gọi chính phủ Iraq thực hiện các biện pháp cần thiết để ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công… nhằm vào các nước láng giềng”, tuyên bố chung cho biết.

 

“Đây là một thị trường tự mãn, các nhà đầu tư vốn dĩ lạc quan và sẵn sàng chấp nhận những tin xấu”, ông Jed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Argent Capital Management, nói với CNBC. “Thị trường muốn đi lên”.

Ông Tobin Marcus, người đứng đầu bộ phận chính sách và chính trị Mỹ tại Wolfe Research, tin rằng những diễn biến gần đây của thị trường báo hiệu rằng các nhà đầu tư đang đặt cược rằng Iran mới là bên “nói dối”.

Thị trường “dường như đang kết luận rằng thông điệp công khai tiêu cực của Iran có thể là một màn khói che đậy cho một lập trường dễ nhượng bộ hơn trên thực tế” ông viết trong một ghi chú. “Chúng tôi không chắc lắm, và sự mơ hồ này không thể kéo dài lâu hơn nữa trong bối cảnh thời hạn 5 ngày mà ông Trump đặt ra cho các cuộc đàm phán”.

Minh Quang