|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa, Dow Jones giảm hơn 400 điểm khi lợi suất trái phiếu lại nóng lên

07:03 | 30/05/2024
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm sâu trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc vọt lên trên mức 4,6% do nhu cầu thấp. Ngoài ra, thị trường cũng không còn đặt nhiều kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất trong tháng 9/2024.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 29/5, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 411 điểm, tương đương 1,06% xuống 38.442 điểm. S&P 500 giảm 0,74% xuống 5.267 điểm.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tụt 0,58%, chốt phiên với 16.921 điểm. Đà tăng của cổ phiếu Nvidia đã phần nào hạn chế ảnh hưởng với Nasdaq Composite. 

Dow Jones đang tụt nhanh sau khi chinh phục mốc 40.000 điểm. 

Cổ phiếu Nvidia tiếp tục tăng 0,8%, bất chấp việc đầu phiên giảm 2,6%. Gã khổng lồ bán dẫn đã liên tục đi lên kể từ khi công bố báo cáo tài chính vào ngày 22/5. Từ đó đến nay, cổ phiếu này đã tăng khoảng 21%. 

Tuy nhiên, phần còn lại của thị trường không ghi nhận kết quả lạc quan. Tất cả lĩnh vực trong S&P 500, bao gồm cả công nghệ đều giảm điểm. Ngoài ra, hơn 440 cổ phiếu trong chỉ số này cũng đi xuống trong phiên 29/5. 

Với Dow Jones, 27 trong số 30 cổ phiếu đã sụt giá. UnitedHealth dẫn đầu với mức giảm hơn 3% sau những thông tin của ban lãnh đạo về hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm Medicaid (chương trình bảo hiểm hỗ trợ cho người khó khăn, tương tự như Medicare). 

Những cổ phiếu khác gắn với chương trình bảo hiểm y tế liên bang như Molina Healthcare, Humana và Elevance Health. Cổ phiếu VinFast (VFS) giảm 2,24% xuống 4,81 USD/cp, tương ứng vốn hóa 11,2 tỷ USD. 

 

Trong phiên 29/5, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lại tiếp tục tăng cao, lên khoảng 4,621% vào cuối ngày. Lợi suất đi lên do nhu cầu đấu giá trái phiếu thấp. 

Lợi suất tăng có thể làm giảm nhu cầu của nhà đầu tư với cổ phiếu, tăng chi phí đi vay và làm tổn hại đến chi tiêu người tiêu dùng. Trong khi đó, trái phiếu kho bạc và các quỹ thị trường tiền tệ (MMF) lại trở lên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. 

Ông Adam Turnquist, chiến lược gia trưởng về kỹ thuật tại LPL Financial, nhận định: “Diễn biến trong phiên 29/5 xoay quanh vấn đề lợi suất”. Ông cũng cho rằng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 2 năm đã chạm đến “mức khó chịu” và tạo ra “một số lo ngại với nhà đầu tư”. 

Lợi suất trái phiếu lại quay đầu tăng khiến thị trường lo lắng. 

Mặc dù đang trải qua một tuần không quá thuận lợi, các chỉ số chính vẫn đang trên đà kết thúc tháng 5 với kết quả tích cực. S&P 500 đã tăng 4,6% trong tháng 5, trong khi Dow Jones tiến thêm khoảng 1,7% còn Nasdaq Composite vọt lên hơn 8%. 

Chứng khoán vẫn tăng dù thị trường đã hạ thấp kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang dự báo rằng Fed có thể duy trì lãi suất ổn định với xác suất 52,2%.

Minh Quang