|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ đi tàu lượn: Tụt dốc sau báo cáo lạm phát nhưng lấy lại đà tăng vào cuối phiên

06:50 | 12/09/2024
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính vừa ghi nhận một phiên giao dịch đầy biến động, khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu lạm phát ảnh hưởng như thế nào tới chính sách của Fed.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 11/9, chỉ số S&P 500 đã tăng 1,07% và chốt phiên ở mức 5.554 điểm. Đầu phiên, chỉ số này từng giảm 1% nhưng sau đó lại quay đầu đi lên.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 125 điểm, tương đương 0,31% và chốt phiên với 40.862 điểm. Ở mức thấp nhất trong phiên, Dow Jones mất tới 744 điểm.

Nasdaq Composite tăng 2,17% và đóng cửa với 17.396 điểm. Trong phiên giao dịch, chỉ số biến động CBOE từng tăng lên mức 20, nhưng sau đó đã ổn định trở về mức 18. 

 

Các nhà đầu tư đã mua vào cổ phiếu của các công ty công nghệ và bán dẫn vốn hóa lớn trong phiên chiều, thúc đẩy chỉ số Nasdaq Composite. Cổ phiếu Nvidia tăng 8%, Advanced Micro Devices (AMD) tăng gần 5% còn VanEck Semiconductor ETF (SMH) đi lên khoảng 5%. 

Cổ phiếu ngân hàng, bao gồm JPMorgan Chase và Goldman Sachs, cũng phục hồi trong phần còn lại của phiên giao dịch và kết thúc với kết quả tích cực.  

Cổ phiếu Nvidia tăng dựng đứng trong phiên 11/9, hỗ trợ kết quả của Nasdaq Composite và S&P 500. 

Đầu phiên giao dịch, các chỉ số chính đã lao dốc khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi không tính đến biến động của thực phẩm và năng lượng tăng cao hơn so với dự kiến. 

Cụ thể, theo báo cáo mà Bộ Lao động Mỹ công bố, vào tháng 8, CPI đã tăng 0,2% so với tháng trước. Kết quả này phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 2,5% - giảm 0,4 điểm % so với con số của tháng 7 và thấp hơn ước tính của các nhà kinh tế là 2,6%. Số liệu của tháng 8 cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.

Tuy nhiên, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn ước tính 0,2% của các nhà kinh tế. So với cùng kỳ, CPI lõi tăng 3,2%, tương ứng với dự báo.

Chỉ số CPI lõi tăng cao hơn dự kiến là nguyên nhân khiến thị trường tụt dốc đầu phiên 11/9. 

Bản báo cáo khiến các nhà đầu tư bớt hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tuần tới. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đặt cược Fed sẽ hạ lãi suất 25 bps với xác suất 85%. 

Ông Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, cho rằng báo cáo CPI “không tệ”. Tuy nhiên “điều mà thị trường không mong muốn là chỉ số CPI lõi cao hơn dự kiến. Đó là một gáo nước lạnh dội vào thị trường đang kỳ vọng mức cắt giảm 50 bps. Những kỳ vọng đó đã gần như tan biến”. 

Cổ phiếu công nghệ là động lực lớn cho thị trường trong phiên 11/9. 

Minh Quang