|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh sau tuần sóng gió, nhóm cổ phiếu nào đi đầu?

07:13 | 07/12/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ trong phiên đầu tuần 6/12 và lấy lại những tổn thất trong tuần trước khi nhà đầu tư không còn quá lo ngại về mối đe dọa của biến thể Omicron.
Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh sau tuần sóng gió, nhóm cổ phiếu nào đi đầu? - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Mỹ liên tục biến động mạnh sau khi xuất hiện thông tin về chủng Omicron ngày 26/11.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 647 điểm, tương đương 1,87%, và kết phiên ở 35.227 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,17% lên gần 4.592 điểm.

Trong khi đó, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite chuyển từ sắc đỏ đầu phiên sang sắc xanh lúc đóng cửa, ghi nhận mức tăng chỉ 0,93% lên 15.225 điểm

Theo CNBC, những nhân tố chính tác động tới thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần bao gồm:

- Những cổ phiếu gắn liền với quá trình tái mở cửa nền kinh tế như năng lượng, công nghiệp và hàng không đồng loạt đi lên trong ngày 6/12.

- Nhà đầu tư bán cổ phiếu công nghệ với định giá tương đối cao, từ đó kéo tụt mức tăng của Nasdaq so với Dow Jones và S&P 500. Tuần trước, cổ phiếu công nghệ cũng tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán Mỹ.

Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh sau tuần sóng gió, nhóm cổ phiếu nào đi đầu? - Ảnh 2.

Cổ phiếu công nghệ và y tế tăng yếu nhất thị trường chứng khoán Mỹ phiên 6/12.

- Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm hồi phục sau khi suy giảm trong tuần trước giữa lo ngại về biến thể Omicron. Lợi suất tăng đồng nghĩa với giá trái phiếu giảm, cho thấy nhà đầu tư không còn dồn tiền vào tài sản an toàn như trái phiếu nữa.

- Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự định kết thúc chương trình bơm tiền thông qua mua trái phiếu sớm hơn dự định.

- Giá bitcoin cắm đầu lao dốc trong ngày cuối tuần trước, có lúc mất hơn 10.000 USD trong vòng 24 giờ xuống còn 46.000 USD. Biến động này cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đã giảm đi rõ rệt.

Những cổ phiếu phụ thuộc vào quá trình hồi phục kinh tế đi lên đáng kể trong ngày 6/12 đã khích lệ tinh thần nhà đầu tư. Trong số các thành viên của Dow Jones, cổ phiếu các tập đoàn công nghiệp General Electric và Boeing cùng tăng trên 3%, đại gia dầu khí Chevron thêm 1,5%, và ông lớn trong ngành sản xuất máy móc Caterpillar đi lên 1,7%.

Cổ phiếu ngành du lịch và khách sạn tăng mạnh mẽ nhất. United Airlines và American Airlines vọt lên lần lượt 8,3% và 7,8%. Royal Caribbean và Carnival Cruise Lines cùng bật tăng hơn 8%. Wynn Resorts tăng 6%, Marriott và Hilton cùng thêm hơn 4%.

Các cổ phiếu nói trên diễn biến tích cực sau khi Cố vấn y tế Nhà trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci ngày 5/12 cho biết các dữ liệu ban đầu về biến thể Omicron là "đáng mừng". 

Cùng ngày 5/12, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky cho biết COVID-19 biến thể Omicron đã được tìm thấy ở 15 bang của Mỹ.

"Rõ ràng là ở Nam Phi, Omicron đã có lợi thế trong việc lây nhiễm", ông Fauci nói. "Hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định một cách chắc chắn nhưng cho đến nay có vẻ như độc lực của biến thể này không quá mạnh".

"Chúng ta phải thật thận trọng trước khi kết luận rằng Omicron ít nghiêm trọng hơn hay không gây ra các biến chứng nặng như Delta. Tuy nhiên tính đến thời điểm này, nhiều dấu hiệu về độc lực của Omicron là khá đáng mừng", ông Fauci nói thêm.

Song Ngọc