|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết cải cách kinh tế Trung Quốc

17:18 | 26/04/2019
Chia sẻ
CNBC cho biết, thay vì chỉ tập trung vào dự án đầu tư của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành thời gian để nói về kế hoạch cải cách nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tại lễ khai mạc hội thảo Vành đai - Con đường, diễn ra tại Bắc Kinh hôm 26/4.

Theo đó, phần lớn bài phát biểu tập trung vào cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh. Đáng chú ý, ông Tập sẽ tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ bắt buộc, hai điểm chính trong cuộc tranh chấp thương mại với Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

"Chúng tôi cam kết phối hợp chính sách vĩ mô quốc tế hiệu quả hơn", ông Tập nói. "Nền kinh tế thế giới đang kêu gọi sự quản trị toàn cầu. Trung Quốc sẽ củng cố phối hợp chính sách vĩ mô với các nền kinh tế lớn để tạo ra sự lan truyền tích cực".

Trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ không sử dụng việc hạ giá đồng nhân dân tệ để mang lại lợi thế cho mình, ông chỉ đưa ra một vài chi tiết về sáng kiến kinh tế đã được lên kế hoạch. 

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết cải cách kinh tế Trung Quốc  - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, ông Tập cũng triển khai chính sách mở cửa, gồm tôn trọng các thỏa thuận đa phương và song phương đạt được với những quốc gia khác, điểm cuối cùng trong 5 ý kiến làm thế nào để cải cách kinh tế Trung Quốc. 

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố gắng tìm cách để đảm bảo Bắc Kinh hoàn thiện một thỏa thuận thương mại. 

Sáng kiến Vành đai - Con đường của ông Tập, được đưa ra vào năm 2013, được xem là nỗ lực của Bắc Kinh trong việc gia tăng tầm ảnh hưởng toàn cầu thông qua việc xây dựng một hệ thống các tuyến đường trên đất liền và biển, bắt đầu tại Đông Nam Á và Trung Á, và kéo dài tới châu Phi và châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những lãnh đạo quốc tế tham dự sự kiện năm nay. 

Mỹ đã chỉ trích sáng kiến Vành đai - Con đương và các quan chức cấp cao đã không tham dự hội thảo năm nay tại Bắc Kinh. Ấn Độ cũng không cử đại diện tham dự. 

Kể từ khi hội nghị đầu tiên được tổ chức hai năm trước, chương trình đã nhận được cả trích và hỗ trợ mới. 

Năm nay, Italy trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 chính thức ủng hộ sáng kiến Vành đai - Con đường. Trong khi đó, Malaysia, Pakistan, Myanmar, Bangladesh và Sierra Leone hoặc hủy hoặc rút lại cam kết ban đầu đối với dự án Vành đai - Con đường trong vài tháng trước. 

Các chỉ trích cho rằng thông qua dự án này, Trung Quốc buộc các quốc gia đang phát triển phải gánh khoản nợ cao trong khi các công ty, chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, được hưởng lợi. 


Lyly Cao