Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã công bố tên những quốc gia được coi là “thân thiện” với Tehran và có thể cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt hạn chót để Iran tái mở cửa Eo biển Hormuz. Trong khi đó, các CFO cảnh báo ông Trump có khoảng hai tuần để tìm ra giải pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển này, nếu không nền kinh tế thế giới sẽ chịu thiệt hại khó lường.
Xung đột Trung Đông có nguy cơ leo thang đáng kể trong những ngày tới nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự tấn công các nhà máy điện của Iran như đe dọa.
Ngày 21/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nếu Iran không hoàn toàn mở Eo biển Hormuz mà không đe dọa trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm hiện tại, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran.
Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc “giảm dần” hoạt động quân sự, song thực tế lại điều thêm khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ cùng nhiều tàu đổ bộ tới Trung Đông.
Chi phí logistics và nguyên vật liệu gia tăng, thời gian vận chuyển kéo dài là những hệ lụy mà doanh nghiệp đang phải gánh chịu từ cuộc xung đột ở Trung Đông.
Thủ tướng nhấn mạnh 5 ưu tiên trong xây dựng Chính phủ để đất nước bứt phá, vươn lên, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống và hạnh phúc của người dân.