Ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Minh Phú cho biết trong năm 2021, có thể công ty chỉ đạt 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm nay mặc dù đã điều chỉnh giảm 22% so với mục tiêu trước đó. Như vậy, 2021 có thể là năm thứ hai liên tiếp Minh Phú lỡ hẹn kế hoạch kinh doanh của mình.
Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Minh Phú dự đoán giá tôm sẽ tiếp tục tăng mạnh trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 bởi đây là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh việc chế biến để kịp các dịp lễ cuối năm như Giáng Sinh, năm mới.
Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, tháng 5 xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 34 nghìn tấn, trị giá 305 triệu USD, tăng 6% về lượng và tăng 3% về trị giá so với tháng 5/2020.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định Việt Nam sẽ có cơ hội nhiều hơn tại Mỹ khi Ấn Độ- nguồn cung lớn nhất tại thị trường này đang gặp khó khăn về sản xuất do dịch COVID-19.
UBND tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối ông Nguyễn Vĩnh Nghi - trường trú khóm 6, phường 1, thành phố Cà Mau vì đã thu gom, vận chuyển tôm sú chứa tạp chất.
Cước vận tải biển đến châu Âu và Bắc Mỹ tiếp tục tăng cao, buộc một số công ty thủy sản quy mô vừa và nhỏ của Trung Quốc phải tạm ngừng chế biến hoặc tạm thời đóng cửa cầm cự.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), 4 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 198 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.
Từ tháng 4, xuất khẩu tôm Việt Nam có nhiều dấu hiệu tích cực ở một số thị trường lớn như CPTPP, Mỹ, EU, Trung Quốc... Dự báo trong quý II, tổng giá trị xuất khẩu tôm có thể tăng hơn 20%.
Cục Xuất nhập khẩu dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong các tháng tới sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu từ Mỹ và EU tăng. Đặc biệt là nhu cầu thủy sản cao cấp từ EU khi các nhà hàng được mở cửa trở lại.
Theo Tổng Cục Thống kê Trung Quốc, ngày 21/5, nước này tạm hoãn nhập khẩu thủy sản trong vòng 1 tuần từ 5 công ty Ấn Độ trong đó bao gồm Copyright Notice Gopal Sea Foods, Charly Fisheries, Orient Frozen Foods LLP, và Naga Hanuman Fish Packers.
Trái với triển vọng ảm đạm ở các nước Đông Nam Á khác, lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm tại Việt Nam đang cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ nhờ dòng vốn đầu tư vào ba nhóm ngành tôm, thịt heo và gia cầm.
Theo Undercurrent News, nhập khẩu tôm của Trung Quốc trong tháng 4 từ các nguồn khác như Việt Nam và Thái Lan giảm lần lượt 55% và 16% so vối cùng kỳ năm ngoái xuống 1.400 tấn và 1.500 tấn.
Việc Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng COVID-19 mới tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh như Ecuador, Indonesia, và Việt Nam) cải thiện thị phần trong các nước nhập khẩu - đặc biệt là ở Mỹ.
Trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu thủy sản đạt gần 680 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, giá trị xuất khẩu thủy 4 tháng đầu năm 2021 đạt 2,39 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hải quan Trung Quốc mới đây tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm dịch COVID-19 đối với các sản phẩm thủy sản đông lạnh. Theo đó, mới đây nước này đã tạm đình chỉ việc nhập khẩu thủy sản từ 5 công ty đến từ các quốc gia Ecuador, Indonesia, Pakistan và Nga.
Trong phiên họp đầu tiên trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết không nên để xảy ra mất ổn định, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống.