Việc thị trường Trung Quốc gia tăng kiểm soát hàng nhập khẩu, đặc biệt là hàng nông sản đã diễn ra trong nhiều tháng qua. Tác động của nó đã không còn là dự báo mà thực tế đang là "rào cản" đối với nông sản Việt.
Trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, giá thanh long lúc nào cũng ở mức thấp so với những năm trước. Nhất là những ngày gần đây, khi thanh long bị “dội chợ” từ thị trường Trung Quốc, giá thanh long càng rớt thê thảm.
Mặc dù là thị trường tiềm năng và truyền thống của hàng Việt nhưng Trung Quốc đang đưa ra ngày càng nhiều các yêu cầu riêng biệt hoặc siết chặt việc thực thi qui định đã ban hành trước đây khiến nông sản, thủy sản xuất khẩu Việt lâm vào thế khó.
Đến bây giờ, niềm kỳ vọng đối với cây chanh leo đang tắt ngấm dần, sản phẩm làm ra khó bán nhất là khi Trung Quốc siết chặt tiểu ngạch, muốn thông thương phải bằng con đường chính ngạch.
Từ tháng 11 âm lịch năm ngoái đến cuối tháng 3 âm lịch năm nay, thị trường Trung Quốc “ăn” khá mạnh dưa hấu của Việt Nam với giá cả ổn định, thậm chí có thời điểm dưa hấu có giá rất cao.
Mặc dù chưa được kiểm nghiệm nhưng sầu riêng Musang King vẫn được các vựa cây giống đưa về bày bán ồ ạt. Các ngành chức năng đã cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bất chấp, chuyển đổi diện tích cây trồng để “đánh bạc” với giống cây ngoại nhập này.
Nhãn tươi có xuất xứ tại Việt Nam đồng loạt xuất hiện trên kệ hàng của 26 siêu thị và cửa hàng bán lẻ tại thành phố Melbourne và một chuỗi siêu thị tại thành phố Adeilaide (bang Nam Australia).
Người đứng đầu bang Nebraska, địa phương có nền nông nghiệp phát triển nhất nhì nước Mỹ chia sẻ về cơ hội cho nông sản Việt xuất khẩu vào thị trường này.
Sáng 6/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp với UBND huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại, tiêu thụ và xuất khẩu nhãn chín muộn Hà Nội và Lễ công bố nhãn chín muộn Hà Nội xuất khẩu đi Australia năm 2019.
8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu rau quả Việt Nam thu về 2,53 tỉ USD, giảm 5,8% so với năm ngoái. Trong khi nhập khẩu lại tăng đến 11,5% lên 1,28 tỉ USD. Chủ yếu biến động tại thị trường lớn nhất là Trung Quốc.
Sau nhiều tháng giảm, xuất khẩu sắn trong tháng 7 ghi nhận mức tăng trưởng "hai con số" về cả lượng và giá trị. Trong đó, xuất khẩu sắn sang thị trường chính là Trung Quốc tăng tới hơn 80% về lượng.
Người dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang khẩn trương thu hoạch quả bưởi Phúc Trạch đặc sản, nhằm hạn chế thiệt hại do nước lũ đang dâng cao, gây ngập lụt.