Trước thông tin đăng tải trên một số cơ quan báo chí ngày 27/10 cho rằng, một cá nhân đang sở hữu diện tích đất lên đến 500.000 hécta tại xã Sông Trầu (1 trong 6 xã bị thu hồi đất để xây dựng sân bay Long Thành), ông Trương Văn Phương -Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành- khẳng định đó là thông tin sai sự thật
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho rằng cần phải có thông tin rõ ràng việc dùng 1.050 ha ở sân bay Long Thành vào mục đích quốc phòng phải có thông tin rõ ràng làm công trình gì, không được sử dụng sai mục đích.
Tập đoàn Zurich Airport (Thụy Sĩ) bày tỏ cơ hội hợp tác với Việt Nam về quản lý, khai thác công trình cảng hàng không, trong đó có dự án sân bay Long Thành.
Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) cho rằng, việc thu hồi đất dự án sân bay Long Thành một lần là không khả thi nên cần phải xem xét lại. Cần thiết, phải điều chỉnh lại chứ không thể để như thế được.
Người dân định cư tại dự án sân bay Long Thành được hỗ trợ tiền thuê nhà 4 triệu đồng/hộ/tháng trong 5 tháng; hỗ trợ phục hồi thu nhập 21 triệu đồng/hộ... Nếu bàn giao đất đúng hạn được thưởng từ 1-12 triệu đồng.
So với kế hoạch ban đầu thì tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành bị chậm khoảng 8 tháng. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định của Quốc hội thì tiến độ triển khai dự án về cơ bản vẫn được đáp ứng.
Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được bàn thảo tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Từ khi Quốc hội thông tin việc hỗ trợ, bồi thường, tái định cư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành), thị trường bất động sản (BĐS) tại đây bị “cò đất” thổi giá tăng gấp nhiều lần.
Sáng 3/10, tổ đại biểu Quốc hội số 1-đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm bà Phan Thị Mỹ Thanh (phó Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội) và đại biểu Nguyễn Thị Như Ý đã gặp gỡ cử tri TP. Biên Hòa, ghi nhận nhiều vấn đề bức xúc.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) cho sân bay Long Thành giai đoạn từ nay đến năm 2020 còn thiếu 6.000 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu. Số tiền này sẽ được chuyển nguồn từ các dự án không triển khai.
Phần lớn kim ngạch nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là chip, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, bảng mạch và các đầu vào phục vụ sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử, tích hợp sản phẩm để xuất khẩu.