Theo HCDC, tính đến 7h ngày 2/8, TP HCM có tổng số 69 ca nhiễm COVID-19 từ trước tới nay, số ca nhiễm trong cộng đồng hiện tại đang điều trị là 8 ca đều có liên quan tới Đà Nẵng.
Hai ca nhiễm tại quận 12 và quận 8 đều từng chăm sóc người nhà tại bệnh viện tại Đà Nẵng, trở về trên chuyến bay VJ1379 ngày 28/7 và VJ647 ngày 22/7. Hiện cả hai đều không có triệu chứng bệnh.
Khu vực phong tỏa gồm 8 căn nhà trong một con hẻm tại đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú với 23 nhân khẩu, hiện đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.
Trước diễn biến của dịch COVID-19, từ 0h ngày 1/8, Hà Nội đã dừng các hoạt động đông người như karaoke, quán bar,... Các hàng quán vỉa hè ngồi gần nhau đều phải đóng cửa.
Chiều 31/7, Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Tổ giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố. Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 31/7 đến khi có chỉ đạo mới.
Sau một tuần tái xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, số lượng ca mới đã tăng lên 116 người và có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Ổ dịch lớn nhất nằm ở các bệnh viện tại Đà Nẵng.
Bên cạnh các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản hay Mỹ, nhiều quốc gia ASEAN cũng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam đạt mức cao, chủ yếu ở nhóm máy móc, linh kiện, nguyên liệu và năng lượng phục vụ sản xuất.