Kinhtedothi - Với gần 7.000 hồ chứa thủy lợi và nguồn bức xạ được đánh giá là cao hàng đầu thế giới, Việt Nam có tiềm năng rất lớn cho điện mặt trời nổi. Tuy nhiên, làm thế nào để phát triển bền vững nguồn năng lượng này vẫn là vấn đề nan giải.
Sau khoảng 2 năm dự án điện mặt trời được chấp thuận nhưng chủ đầu tư Ấn Độ vẫn chưa hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng đối với dự án theo thời gian qui định.
Báo cáo của IEA cho thấy, điện Mặt Trời sẽ chiếm gần 60% mức tăng trưởng này và điện gió trên bờ sẽ chiếm 25%. Mức đóng góp của năng lượng tái tạo trong sản xuất điện ước tăng lên 30% vào năm 2024.
Trong hơn một năm qua, làn sóng đầu tư điện Mặt Trời áp mái tại Ninh Thuận phát triển tương đối mạnh, thu hút nhiều hộ dân, các tổ chức và doanh nghiệp tham gia.
Việc đầu tư các dự án lưới điện truyền tải không theo kịp với tiến độ xây dựng các nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận đã dẫn đến tình trạng quá tải. Do đó, EVN đề xuất lắp đặt tạm hai trạm biến áp 220 kV.
Trung tâm này đặt tại TP HCM sẽ vận hành từ xa đối với 6 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất hơn 400 MW do Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 quản lí.
Chính phủ đã ban hành dự thảo giá điện mặt trời cho những năm tới, theo đó giá điện giảm đáng kể so với ưu đãi trước đó dẫn tới việc đầu tư vào năng lượng mặt trời có thể sẽ chậm lại, BVSC nhận xét.
Liên quan đến 8 dự án điện năng lượng mặt trời (ĐMT) trên lòng hồ Trị An mà tỉnh Đồng Nai trình Bộ Công thương xem xét mới đây, vẫn đang gây ra những ý kiến trái chiều.
Hơn 37 triệu USD đã được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các đối tác tài chính quốc tế khác thu xếp cho Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) vay để làm dự án điện mặt trời nổi đầu tiên tại Việt Nam.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trong số các nguồn năng lượng tái tạo, sản lượng điện Mặt Trời sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, trong khi thủy điện có tốc độ tăng trưởng chậm nhất.