Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giá tôm khó lòng tăng bật trong thời gian tới. Ngành nông nghiệp quyết tâm không để tình trạng giải cứu nông sản xảy ra trong thời gian tới.
Thứ Hai (21/1), Liên đoàn Hàng hóa Nông nghiệp Nigeria (FACAN) cho biết 37.000 tấn hạt điều xuất khẩu từ quốc gia này sang Việt Nam đã bị từ chối vì giá cao, Phó Tổng Thư ký FACAN, ông Peter Bakare cho biết trong một buổi phỏng vấn với Cơ quan Thông tấn của Nigeria (NAN) tại Abuja.
Giữa bối cảnh thị trường hạt điều thế giới đang cung vượt cầu thì điều cỡ lớn vừa phải (W240, loại có cỡ từ 220 -240 hạt/pound, tức 454 g) lại rơi vào tình trạng khan hiếm cục bộ trong thời gian gần đây.
Ngày 14/1, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực. Điều này đồng nghĩa hàng loạt mặt hàng xuất khẩu được hưởng mức thuế suất bằng 0%, đặc biệt là hàng nông sản. Tuy nhiên, CPTPP cũng đặt ra những thách thức không hề nhỏ đối với Việt Nam.
Ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Vinacas, dự báo năm 2019 có thể tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành điều nên các nhà sản xuất, chế biến cần thận trọng. Ông Công khuyến cáo các doanh nghiệp không vội kí hợp đồng khi vụ mùa chưa bắt đầu đầu.
Thời điểm này, cây điều bắt đầu ra hoa, đậu trái thì xảy ra mưa trái mùa, lại thêm cơn bão số 1 hoành hành, mưa diện rộng, thời tiết thất thường tạo điều kiện cho bọ xít muỗi phát triển, nhiều vườn điều ở Bình Phước nguy cơ thiệt hại nặng.
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết kim ngạch xuất khẩu điều nhân của Việt Nam năm nay dự kiến đạt 3,4 tỉ USD. Sản lượng ước đạt 354.800 tấn, tăng 77,82% so với năm 2017.
Cán cân thương mại cả năm 2018 tiếp tục xuất siêu 7,2 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,6 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 32,8 tỉ USD.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết giá dầu sẽ trở nên ổn định hơn trong nửa đầu năm 2019 sau khi đã giảm hơn 1/3 trong quí này. Ở thị trường điều, Cục Xuất nhập khẩu dự đoán nhu cầu mặt hàng này ở Mỹ và châu Âu thời gian tới có thể suy yếu.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, Mỹ và các nước châu Âu đang trong giai đoạn có nhiều kì nghỉ lễ lớn, giao dịch hạt điều diễn ra chậm hơn. Các hợp đồng giao ngay và hợp đồng kì hạn tháng 1/2019 đã được thực hiện ở khâu sản xuất, do đó nhu cầu điều dự kiến sẽ yếu trong thời gian tới.
Trang KhmerTimes đưa tin, Bộ Nông nghiệp Campuchia hôm 20/12 cho biết, quốc gia này vẫn đang chờ các công ty Việt Nam đầu tư vào ngành điều nước này sau bản ghi nhớ được kí kết gần một năm trước.
Tổng giám đốc MSN Danny Le cho rằng việc giá cổ phiếu ở dưới 60% giá trị thật của công ty, cho thấy Tập đoàn chưa kể câu chuyện của mình hiệu quả, chưa kể đầy đủ hành trình cũng như các chiến lược toàn diện để phục vụ khách hàng.