|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chính thức phong toả Thị trấn Đồng Văn - Hà Giang để phòng chống dịch COVID-19

13:45 | 22/04/2020
Chia sẻ
Thị trấn Đồng Văn nơi có ca nhiễm COVID-19 số 268, ca nhiễm mới nhất cho tới thời điểm hiện tại, đã chính thức được phong toả từ 9h sáng nay (22/4).
Chính thức phong toả Thị trấn Đồng Văn - Hà Giang để phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn môi trường để phòng chống dịch COVID-19 (Nguồn: Sức khoẻ & Đời sống).

Sáng 22/4, UBND huyện Đồng Văn - Hà Giang, đã quyết định phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian phong tỏa từ 9h sáng ngày 22/4 và kéo dài đến khi có thông báo của ngành y tế, Sức khoẻ & Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế đưa tin

Theo quyết định này, diện tích khu vực phong toả là: 27.467,5 ha gồm 1.629 hộ với khoảng 7.623 người.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Giang đến sáng ngày 22/4, tỉnh Hà Giang chỉ xác nhận một trường hợp nhiễm COVID-19 là "bệnh nhân 268", các thông tin liên quan khác nếu có "đều là tin đồn thất thiệt".

Bệnh nhân số 268 là nữ, 16 tuổi, dân tộc Mông, trú tại bản Pín Tùng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn được Bộ Y tế chính thức xác nhận dương tính với COVID-19 vào sáng ngày 16/4. Bệnh nhân có ba anh trai làm việc tự do bên kia biên giới. Ngày 7/4, bệnh nhân bị sốt, ho, khó thở, cách li tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, xét nghiệm kết quả dương tính.

Ngày 8/4, bệnh nhân đến khám tại Phòng khám đa khoa xã Phó Bảng (Đồng Văn, Hà Giang) sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn với tình trạng khó thở, mỗi lúc một tăng. Tới chiều 15/4, kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Tỉnh Hà Giang đã xác định được 56 người tiếp xúc trực tiếp (F1) với "bệnh nhân 268", gồm 20 nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Đồng Văn; 84 trường hợp F2 chủ yếu ở cơ sở y tế này.

Cơ quan chức năng đã lấy 353 mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan đến bệnh nhân 268, đến nay đã có kết quả 302 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện nay ngành y tế Hà Giang đã phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ các hộ trong thôn Pín Tủng, Phòng khám đa khoa Phố Bảng và Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

UBND huyện Đồng Văn đã thành lập các chốt kiểm tra y tế tại 2 đường vào, ra của huyện và toàn bộ xã trong huyện Đồng Văn.

Trúc Minh