Chính sách thương mại của Mỹ đang bước vào giai đoạn biến động mạnh, có thể tạo ra cơ hội ngắn hạn cho một số ngành hàng nhưng cũng bao hàm rất nhiều rủi ro khó đoán định phía trước.
Theo một bài đăng trên trang web của Quỹ Carnegie, số liệu gần đây từ Cục Thống kê Dân số Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này với Trung Quốc đã tăng cao hơn trong năm 2022 so với khi ông Donald Trump làm Tổng thống.
Việc kết hợp các biện pháp áp đặt thuế quan và chiến thuật đàm phán cứng rắn trong cách tiếp cận thương mại của Mỹ đang làm “tổn thương” chính các doanh nghiệp Mỹ.
Trong 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, vốn thực hiện ước đạt 9,75 tỷ USD, cao nhất 5 năm qua.