|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chính phủ Mỹ tài trợ Việt Nam chống COVID-19

23:07 | 14/03/2020
Chia sẻ
Nhà Trắng cam kết chi 37 triệu USD cho 25 quốc gia chịu tác động của COVID-19 hoặc có nguy cơ đối mặt sự lây lan của dịch.

Trong thông báo hôm 2/3, chính phủ Mỹ khẳng định họ sẽ cung cấp 37 triệu USD từ Quỹ Dự trữ Khấn cấp dành cho Bệnh truyền nhiễm thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cho 25 quốc gia thông qua Tổ chức Y tế Thế giới, các tổ chức đa phương, những chương trình do các đối tác của USAID triển khai.

Đây là khoản viện trợ đầu tiên từ chính phủ Mỹ trong cam kết chi 100 triệu USD để chống dịch bệnh truyền nhiễm mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 7/2.

Chính phủ Mỹ tài trợ Việt Nam chống COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RFI

Danh sách 25 nước nhận khoản viện trợ của Mỹ bao gồm 7 nước Đông Nam Á - gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Thái Lan - và một số nước châu Phi (Nigeria, Zambia, Zimbabwe, Angola, Nam Phi) cùng nhiều quốc gia ở châu Á.

Khoản tiền mà USAID viện trợ thông qua Tổ chức Y tế Thế giới sẽ giúp các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng hoặc có nguy cơ   chuẩn bị hệ thống phòng xét nghiệm để có thể xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, thực thi kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch, tìm người mắc bệnh và theo dõi, đào tạo và trang bị cho các đội phản ứng nhanh, điều tra những người tiếp xúc với bệnh nhân, cung cấp thiết bị đào tạo cho nhân viên y tế.

Hôm 13/3, Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp toàn nước Mỹ vì COVID-19. Tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép các bang và vùng lãnh thổ Mỹ sử dụng tổng cộng khoảng 50 tỉ USD để chống đại dịch COVID-19. 

Đồng thời, ông Trump khẳng định các ngân hàng sẽ tạm thời không tính lãi đối với các khoản vay sinh viên liên bang, và chỉ đạo Bộ Năng lượng Mỹ mua dầu về cho kho dự trữ quốc gia.

Sau những tuyên bố của ông Trump, chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh trong hôm 13/3. Tuy nhiên, so với đầu tuần, các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều đã giảm ít nhất 8-10%.

Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy hiện Mỹ đã có hơn 1.700 người nhiễm COVID-19, và ít nhất 40 trường hợp tử vong vì bệnh.

Sựu lây lan nhanh chóng của SARS-CoV-2 ở những nước khác, và các bình luận công khai của ông Trump đã dấy lên nhiều lo ngại về khả năng đối phó với COVID-19 của chính quyền Mỹ.

Đại dịch này đã làm đảo lộn cuộc sống của người Mỹ. Các tiểu bang và thành phố đã tạm thời đóng cửa trường học và cấm các cuộc tụ tập đông người.

Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA) và Hiệp hội Khúc côn cầu Quốc gia Mỹ (NHL) đều đã phải đình chỉ mùa giải.

Nhạc Phong