|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chính phủ dự kiến vay thêm 459.000 tỉ đồng năm 2020

19:43 | 21/10/2019
Chia sẻ
Con số vốn vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách trung ương nói trên bao gồm: vay bù đắp bội chi ngân sách là hơn 217.000 tỉ; vay để trả nợ gốc của ngân sách là hơn 217.000 tỉ; vay để nhận nợ bảo hiểm xã hội 9.100 tỉ đồng.

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020 trước Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV khai mạc hôm nay (ngày 21/10).

Theo đó, báo cáo cho biết, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách trung ương năm 2020 là 459.000 tỉ đồng.

du an cong

Chính phủ dự kiến vay 459.000 tỉ đồng năm 2020. Ảnh minh họa: Báo Đấu thầu.

Con số vốn vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách trung ương nói trên bao gồm: vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương là hơn 217.000 tỉ đồng; vay để trả nợ gốc của ngân sách trung ương là hơn 217.000 tỉ đồng; vay để nhận nợ bảo hiểm xã hội 9.100 tỉ đồng.

Báo cáo cũng nêu rõ dự kiến cơ cấu nguồn huy động vốn vay Chính phủ năm 2020 như sau: phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước khoảng 300.000 tỉ đồng; giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 107.400 tỉ đồng; huy động từ nguồn ngân quĩ nhà nước và các nguồn nhàn rỗi khác khoảng 95.400 tỉ đồng.

Về nghĩa vụ trả nợ, Chính phủ dự kiến trả trong năm 2020 khoảng 379.100 tỉ đồng.

Tại buổi họp Quốc hội chiều nay, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng đã thừa uỷ quyền Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách năm 2019, dự toán và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Theo Bộ trưởng, thu ngân sách 9 tháng đạt 77,5% dự toán, mức cao nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây và tăng 10,1% so với cùng kì năm 2018. Ước thực hiện thu cả năm 2019 vượt 3,3%, khoảng 46.000 tỉ đồng so với dự toán. Thu ngân sách trung ương là năm thứ 2 liên tiếp vượt dự toán.

Trong khi đó, chi ngân sách hết tháng 9 đạt 63,1% dự toán. Ước cả năm, chi thường xuyên, chi trả nợ cơ bản đạt dự toán.

Về cân đối ngân sách, theo Bộ trưởng Tài chính, bội chi ngân sách 2019 khoảng 3,4% GDP. Nợ công là 56,1% GDP, nợ Chính phủ 49,2% GDP và nợ nước ngoài quốc gia 48,5%. Như vậy, với qui mô GDP 2019 khoảng 6,2 triệu tỉ đồng (266,5 tỉ USD) thì qui mô nợ công tương ứng 3,48 triệu tỉ đồng.

Còn báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020 cho biết, với dự kiến vay, trả nợ của Chính phủ... dự báo đến cuối năm 2020, nợ công khoảng 54,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 48,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP khoảng 45,5%.

Khánh Hà