|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chính phủ Anh chính thức phê duyệt thỏa thuận, Chelsea chờ ngày về tay chủ mới

07:53 | 26/05/2022
Chia sẻ
Như vậy, sau nhiều tháng đàm phán, thương vụ bán lại CLB Chelsea cuối cùng đã đi đến hồi kết khi đội bóng chủ sân Stamford Bridge giờ đây sẽ đón ông chủ mới, tỷ phú Todd Boehly.

Sáng 26/5, giờ Việt Nam, trang CNBC đưa tin chính phủ Anh đã chính thức phê duyệt việc tiếp quản CLB Chelsea do nhóm của tỷ phú Todd Boehly đứng đầu trị giá 4,25 tỷ bảng.

Như vậy, sau nhiều tháng đàm phán, thỏa thuận cuối cùng đã được chấp thuận sau khi chính phủ nhận được sự đảm bảo pháp lý rằng tỷ phú Roman Abramovich - người đã bị đóng băng tài sản ở Anh - sẽ không được hưởng lợi từ việc bán đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

“Đêm qua, Chính phủ Anh đã cấp giấy phép cho phép việc bán CLB Chelsea được diễn ra theo thỏa thuận. Với các lệnh trừng phạt mà chúng tôi đặt ra đối với những người có liên quan đến ông Putin và cuộc xung đột tại Ukraine, tương lai lâu dài của Chelsea chỉ có thể được đảm bảo dưới thời một chủ sở hữu mới”, Thư ký Chính phủ Anh Nadine Dorries cho biết.

“Chúng tôi hài lòng vì số tiền thu được từ thương vụ mua bán sẽ không mang lại lợi ích gì cho ông Roman Abramovich hoặc các cá nhân khác bị áp lệnh trừng phạt. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các quan chức, những người đã làm việc không mệt mỏi để giữ cho đội bóng tiếp tục phát triển và cho phép bán thương vụ này được diễn ra. Điều này cũng góp phần bảo vệ người hâm mộ và cộng đồng bóng đá rộng lớn ở Anh”, Thư ký Nadine Dorries tiếp lời.

Tỷ phú Todd Boehly là ông chủ tiếp theo của Chelsea. (Ảnh: Sportico).

Vào đêm 24/5, Premier League (giải đấu cấp CLB cao nhất nước Anh) đã thông qua việc tiếp quản, với việc hội đồng quản trị của họ áp dụng chính sách “Kiểm tra các chủ sở hữu và Giám đốc của Premier League (OADT) cho tất cả các Giám đốc tiềm năng” và thực hiện “sự thẩm định cần thiết”.

Tờ Sky Sports News hiểu rằng số tiền bán được từ thương vụ của Chelsea sẽ được chuyển vào một tài khoản ngân hàng bị đóng băng do chính phủ kiểm soát. CLB Chelsea đã hoạt động theo giấy phép đặc biệt của chính phủ, sẽ hết hạn vào ngày 31/5 tới đây, có những hạn chế trong việc ký kết, bán cầu thủ và đề nghị hợp đồng mới cho các ngôi sao của đội bóng.

Tỷ phú Todd Boehly, đồng sở hữu đội bóng chày LA Dodgers tại Mỹ và thành viên trong nhóm mua lại Hansjörg Wyss đã có mặt tại sân Stamford Bridge trong trận đấu cuối cùng của Chelsea tại Premier League mùa giải 2021/22. Trận đấu đó, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã giành chiến thắng 2 – 1 trước Watford, qua đó có một màn chia tay đẹp với khán giả sau một mùa giải nhiều biến động.

Ông trùm người Mỹ Todd Boehly sẽ trở thành chủ sở hữu kiểm soát của Chelsea sau khi việc tiếp quản hoàn tất, mặc dù thực tế là công ty đầu tư Clearlake Capital của California sẽ nắm giữ phần lớn cổ phần đội bóng.

Trước đó, vào đầu tháng 5, các nguồn tin đã tiết lộ rằng nhà tài phiệt người Mỹ Todd Boehly đã đạt được thỏa thuận mua lại CLB Chelsea từ tỷ phú người Nga Roman Abramovich với giá hơn 4 tỷ bảng Anh, tương đương 4,93 tỷ USD. Đây là mức giá bán kỷ lục cho một đội bóng thể thao, tờ WSJ nhận xét. Để có thể sở hữu Chelsea, ông Todd Boehly cũng phải vượt qua nhiều tỷ phú hàng đầu khác.

 

Thương vụ mua bán Chelsea là một ví dụ điển hình về sự trừng phạt tài chính nhắm vào giới tài phiệt Nga để phản đối cuộc xung đột ở Ukraine. Trước đó, ông Abramovich đã sở hữu Chelsea trong suốt gần 20 năm, chi rất nhiều tiền cho đội bóng đồng thời để lại khoản lỗ hơn 1 tỷ USD, nhằm biến CLB này trở thành một trong những cái tên sáng giá cạnh tranh các danh hiệu tại giải Ngoại hạng Anh. Năm ngoái, Chelsea đã vô địch Champions League - giải đấu giữa các CLB châu Âu.

Doanh Chính

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.