|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lần đầu sau gần một thập kỷ, tỷ phú Roman Abramovich rớt khỏi top 10 chủ sở hữu câu lạc bộ thể thao giàu nhất thế giới

10:10 | 14/04/2022
Chia sẻ
Việc chính phủ Anh đóng băng tài sản đã khiến tỷ phú Nga Roman Abramovich mát trắng Chelsea, đồng thời bật bãi khỏi top 10 ông chủ giới thể thao giàu nhất hành tinh.

Trong thời gian qua, thông tin về việc ông chủ câu lạc bộ Chelsea, tỷ phú Nga Roman Abramovich liên tục bị áp các lệnh trừng phạt đã trở thành chủ đề được quan tâm nhiều trên internet.

Trong số những thông tin liên quan đến ông Abramovich, có lẽ thông tin được quan tâm hơn cả là việc ông đã chấp nhận bán câu lạc bộ mà mình đã gắn bó trong suốt gần 20 năm vì áp lực từ chính phủ Anh.

Tỷ phú Roman Abramovich đã mua lại đội bóng thành London vào năm 2003 với giá 190 triệu USD, và hiện Chelsea đã được định giá vào khoảng 3 tỷ USD. Dù vậy, theo các nguồn tin, tỷ phú Roman Abramovich đã chấp nhận mất trắng đội bóng thành London vào tay chính phủ Anh sau khi tất cả tài sản của ông tại quốc gia này bị đóng băng.

Chính điều này đã khiến ông Abramovich lần đầu rời khỏi top những ông chủ giàu nhất thế giới. Theo Forbes, đây là lần đầu tiên sau 8 năm, tỷ phú Nga mới rời khỏi top 10 ông chủ các đội bóng thể thao giàu nhất thế giới. Không những vậy, cuộc xung đột Nga – Ukraine còn ảnh hưởng trực tiếp tới khối tài sản ròng của ông Abramovich. Forbes ước tính giá trị khối tài sản ròng của ông Abramovich đã giảm từ 15 tỷ USD vào tháng Giêng xuống còn 6,9 tỷ USD sau khi Nga mở “chiến địch đặc biệt tại Ukraine”.

 Tỷ phú Roman Abramovich phải chia tay Chelsea vì ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine. (Ảnh: Mirror).

Dù vậy, Roman Abramovich không phải là người duy nhất chịu ảnh hưởng. Lạm phát cao và thị trường biến động đã khiến các chủ sở hữu câu lạc bộ thể thao nắm giữ lượng cổ phiếu lớn như Daniel Gilbert (trị giá ước tính 22 tỷ USD) và Masayoshi Son (21,3 tỷ USD) mất hơn một nửa tài sản của họ.

Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, tổng giá trị tài sản ròng của 10 chủ sở hữu đội thể thao giàu nhất thế giới ít nhiều không thay đổi trong năm nay, ở mức 353 tỷ USD, nhờ một số cổ đông lớn. Và tương lai của thế giới thể thao có vẻ đầy hứa hẹn khi một dòng doanh thu mới từ các công ty tiền điện tử, nhà khai thác các trò cá cược và nhà cung cấp dữ liệu thể thao đẩy nhanh quá trình phục hồi sau những tổn thất do đại dịch COVID-19 gây ra.

Tháng 3, khi Forbes chốt giá trị tài sản ròng cho danh sách Tỷ phú thế giới năm 2022, Steve Ballmer, chủ sở hữu của Los Angeles Clippers đã giành lại danh hiệu chủ sở hữu đội thể thao giàu nhất trên trái đất.

Nhờ giá cổ phiếu Microsoft tăng mạnh, cựu CEO của gã khổng lồ công nghệ này đã chứng kiến giá trị khối tài sản ròng tăng 33% trong năm qua, ước tính leent ới 91,4 tỷ USD, vượt qua Giám đốc điều hành Reliance Industries và chủ sở Mumbai Indians, Mukesh Ambani (người có khối tài sản ròng trị giá ước tính 90,7 tỷ USD) ít nhất trong một thời gian ngắn. Cặp đôi này đã tranh giành vị trí dẫn đầu kể từ năm 2016.

Đứng ngoài top 10 là ông trùm bất động sản và thể thao Stan Kroenke, người có giá trị tài sản ròng ước tính đạt 10,7 tỷ USD.

Dưới đây là danh sách cụ thể 10 chủ sở hữu các câu lạc bộ thể thao giàu nhất thế giới năm 2022, theo Forbes:

Steve Ballmer

Câu lạc bộ: Los Angeles Clippers

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Giá trị tài sản ròng: 91,4 tỷ USD

Cựu CEO Microsoft đã mua lại Los Angeles Clippers với giá 2 tỷ USD cách đây 8 năm. Hiện câu lạc bộ này đang được Forbes định giá 3,3 tỷ USD. Riêng khối tài sản ròng của ông Ballmer đã tăng 22,7 tỷ USD trong năm qua.

Mukesh Ambani

Câu lạc bộ: Mumbai Indians

Lĩnh vực kinh doanh: Đa ngành

Giá trị tài sản ròng: 90,7 tỷ USD

Mumbai Indians thuộc sở hữu của tỷ phú Mukesh Ambani, là đội bóng của Giải Ngoại hạng Ấn Độ, từng giành được 5 chức vô địch giải đấu này, một con số kỷ lục.

Francois Pinault

Câu lạc bộ: Stade Rennais FC

Lĩnh vực kinh doanh: Hàng xa xỉ

Giá trị tài sản ròng: 40,4 tỷ USD

Ông Pinault đã mua lại đội bóng Stade Rennais FC vào năm 1998, đội bóng hiện đang chơi tại giải Ligue 1. CTCP Tư nhân CVC Capital Partners được cho là đã đầu tư 1,6 tỷ USD vào nhánh thương mại của giải đấu này.

Dietrich Mateschitz

Câu lạc bộ: New York Red Bulls, Red Bull Racing, RB Leipzig

Lĩnh vực kinh doanh: Đồ uống

Giá trị tài sản ròng: 27,4 tỷ USD

Mateschitz đã đạt được thành công nhất định khi sở hữu hai câu lạc bộ bóng đá gồm New York Red Bulls (MLS – Mỹ) và RB Leipzig (Bundesliga – Đức). Tuy nhiên, viên ngọc quý phải kể đến Red Bull Racing, câu lạc bộ thi đấu tại giải đua xe Công thức 1. Mùa giải trước, ngôi sao đang lên Max Verstappen đã mang về cho Red Bull Racing chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2013.

Daniel Gilbert

Câu lạc bộ: Cleveland Cavaliers

Lĩnh vực kinh doanh: Cho vay thế chấp, đầu tư

Giá trị tài sản ròng: 22 tỷ USD

Giá cổ phiếu của Rocket Companies đã sụt giảm nghiêm trọng, khiến Gilbert mất hơn một nửa tài sản của mình. Cavaliers đã gặp may mắn hơn trong mùa giải này, với cơ hội trở lại vòng loại trực tiếp NBA lần đầu tiên kể từ khi LeBron James chuyển đến đến Los Angeles vào năm 2018.

Masayoshi Son

Câu lạc bộ: Fukuoka SoftBank Hawks

Lĩnh vực kinh doanh: Internet, viễn thông

Giá trị tài sản ròng: 21,3 tỷ USD

Năm 2005, SoftBank đã chọn Hawks of Nippon Professional Baseball để đầu tư. Kể từ đó, câu lạc bộ là một trong những đội thành công nhất giải đấu, khi giành được 7 chức vô địch Japan Series.

Steve Cohen

Câu lạc bộ: New York Mets

Lĩnh vực kinh doanh: Quỹ đầu cơ

Giá trị tài sản ròng: 17,4 tỷ USD

Dưới thời ông chủ Cohen, Mets đã vượt qua Yankees để trở thành câu lạc bộ bạo chi nhất New York. Câu lạc bộ này cũng có quỹ lương cao thứ hai giải đấu, 255 triệu USD, chỉ đứng sau Los Angeles Dodgers.

David Teppers

Câu lạc bộ: Carolina Panthers

Lĩnh vực kinh doanh: Quỹ đầu cơ

Giá trị tài sản ròng: 16,7 tỷ USD

Panthers vẫn chưa ghi được kỷ lục chiến thắng nào dưới thời Tepper, người đã mua lại đội bóng vào năm 2018. Tuy nhiên, các giao dịch truyền thông tăng vọt đã mang lại cho ông khoản lợi nhuận khá lớn từ khoản đầu tư của mình vào thể thao.

Robert Pera

Câu lạc bộ: Memphis Grizzlies

Lĩnh vực kinh doanh: Thiết bị mạng không dây

Giá trị tài sản ròng: 14,6 tỷ USD

Grizzlies là đội bóng có giá trị thấp nhất tại NBA, nhưng điều đó không có nghĩa là Pera không thu được lợi ích từ việc đầu tư vào thể thao. Sau khi mua Grizzlies với giá 377 triệu USD vào năm 2012, đội bóng hiện có giá trị ước tính lên tới 1,5 tỷ USD.

Philip Anschultz

Câu lạc bộ: Los Angeles Kings, LA Galaxy

Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư

Giá trị tài sản ròng: 10,9 tỷ USD

 

Tháng 7, Anschultz đã bán 27% cổ phần của mình tại Los Angeles Lakers, câu lạc bộ mà Forbes ước tính có trị giá khoảng 1,2 tỷ USD cho các chủ sở hữu một phần của Dodgers là Todd Boehly và Mark Walters. Tuy nhiên, ông hiện vẫn là chủ sở hữu của Crypto.com Arena.

Quốc Anh