|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chân dung ông chủ mới Chelsea: Từng hỏi mua CLB năm 2019 nhưng bị tỷ phú Abramovich từ chối, có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao

10:30 | 09/05/2022
Chia sẻ
Ông chủ mới của CLB Chelsea là người giành tình yêu mãnh liệt với thể thao, thậm chí chính ông cũng từng đạt được các thành tích thể thao đáng nể, đến nỗi được trường đại học vinh danh bằng cách lấy tên đặt cho phòng thể dục.

Sau thời gian dài, thương vụ đổi chủ của CLB Chelsea đang dần được hoàn tất. Trên trang chủ, đội bóng thành London đã xác nhận Liên minh các nhà đầu tư Mỹ và Thụy Sĩ sẽ chính thức trở thành chủ sở hữu mới của đội bóng.

Liên minh này được dẫn đầu bởi tỷ phú người Mỹ Todd Boehly. Như vậy, triều đại kéo dài gần 20 năm của Chelsea dưới thời tỷ phú Nga Roman Abramovich đã chính thức khép lại. Một tương lai mới đang chờ đợi đội bóng thành London dưới thời ông chủ người Mỹ Todd Boehly.

Ông chủ mới Chelsea là ai?

Ông Todd Boehly là một doanh nhân, nhà từ thiện và nhà đầu tư sinh ra tại Mỹ. Tỷ phú 48 tuổi này từng là một ngôi sao đấu vật khi còn theo học tại trường Landon ở Maryland, theo Talksport.

Ông Todd Boehly, ông chủ mới của Chelsea. (Ảnh: Talksport).

Ông đã dành được các danh hiệu tại giải điền kinh liên tiểu bang vào năm 1990 và 1991. Để vinh danh thành tích của ông, ngôi trường đã đặt tên cho phòng thể dục là Boehly Family Wrestling Room.

Todd Boehly đã kết hôn với Katie Boehly và có với nhau ba người con. Ông được biết đến với vai trò đồng sáng lập, giám đốc điều hành, chủ tịch và thành viên kiểm soát của công ty đầu tư tư nhân Eldridge Industries.

Ông cũng có khoảng thời gian làm việc tại Citibank và đã đạt được thành công nhất định trong thế giới tài chính. Sau khi làm việc tại Citibank và CS First Boston, Todd chuyển đến Guggenheim Partners vào năm 2001.

Từ đây, ông đã thành lập doanh nghiệp đầu tư tín dụng của công ty và trở thành chủ tịch. Sau đó, ông đã ký hợp đồng lớn vào năm 2013 giữa Time Warner Cable và Los Angeles Dodgers để tạo ra SportsNet LA, một mạng lưới được thiết lập để phát sóng bất kỳ sự kiện nào liên quan đến nhượng quyền thương mại của bộ môn bóng chày.

Đó là một bước tiến quan trọng với doanh nhân người Mỹ. Tuy nhiên, năm 2015 mới là thời điểm đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời tân chủ tịch Chelsea.

Ông Boehly đã quyết định gom một số tài sản mà ông đã có được tại Guggenheim, bao gồm The Hollywood Reporter, Dick Clark Production và Security Benefit, để thành lập công ty hiện tại đang nắm giữ, Eldridge Industries. Kể từ khi thành lập doanh nghiệp này, giá trị khối tài sản ròng của ông không ngừng tăng lên.

Theo Forbes, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ phú người Mỹ đang nắm giữ khối tài sản ròng trị giá 4,5 tỷ USD, xếp hạng 637 thế giới. Con số này là nhỏ hơn đáng kể so với khối tài sản ròng mà người tiền nhiệm, Roman Abramovich đang sở hữu.

Hiện tỷ phú Nga đang nắm giữ khối tài sản ròng trị giá 8,8 tỷ USD, xếp hạng 350 thế giới. Con số này đã giảm đáng kể khi ông phải chịu lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Ngoài những vai trò trên, ông còn là Giám đốc điều hành tạm thời của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood, một tổ chức phi lợi nhuận gồm các nhà báo và nhiếp ảnh gia chuyên đưa tin về lĩnh vực giải trí.

Sự đam mê với thể thao của ông chủ mới Chelsea

Boehly thực sự rất có duyên với lĩnh vực thể thao. Ông đã tham gia vào hàng loạt bộ môn thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ. Ngoài việc sở hữu mạng lưới phát sóng bóng chày của đội Los Angeles Dodgers, ông cũng chính là chủ sở hữu một phần của đội bóng này với tư cách là thành viên hiệp hội sở hữu Guggenheim Baseball Management. Tỷ lệ nắm giữ của ông tại CLB này rơi vào khoảng 20%, theo Sporting News.

Ông chủ mới Chelsea có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao. (Ảnh: Sports Illustrated).

Ông cũng nắm cổ phần thiểu số tại CLB bóng rổ huyền thoại của giải vô địch bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA là đội nam LA Lakers và đội nữ LA Sparks. Nhóm sở hữu của ông cùng doanh nhân người Mỹ Mark Walters đã mua lại 27% cổ phần CLB.

Thực tế, trước khi dẫn đầu liên minh mua lại Chelsea vào thời điểm hiện tại, Todd Boehly đã từng cố gắng mua lại đội bóng chủ sân Stamford Bridge vào năm 2019. Thời điểm đó, ông đã đưa ra lời đề nghị trị giá 3 tỷ USD, nhưng đã bị ông chủ CLB lúc đó là Roman Abramovich từ chối.

“Sự cuồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho các môn thể thao là bất tận. Vì vậy, khi bắt đầu tham gia, bạn cần phải biết bạn cố gắng xây dựng mọi thứ vì điều gì. Bạn cần phải giành chiến thắng.

Tôi đã có cơ hội với Dodgers, và sau này LA Lakers cùng LA Sparks. Làm thế nào để chúng tôi có thể giành chiến thắng? Làm thế nào để chúng ta có thể giành chức vô địch và chúng ta sẽ xây dựng niềm đam mê theo cách nào? Nếu bạn nhìn vào những gì Premier League đang sở hữu, đó chính là câu trả lời cho tất cả. Ở đó luôn có những người giỏi nhất, đó là lý do tôi muốn tới đây”, ông Todd Boehly chia sẻ vào thời điểm năm 2019.

Theo The Wall Street Journal, mức giá được liên minh của ông Todd Boehly đưa ra để mua lại Chelsea lên tới 4 tỷ bảng Anh, tương đương 4,93 tỷ USD, một con số kỷ lục cho một đội bóng thể thao.

Giá trị thương vụ này đã vượt qua mốc 2,4 tỷ USD khi tỷ phú Steven A. Cohen mua lại Major League Baseball's New York Mets vào năm 2020 - mức giá cao nhất từng được trả cho một đội thể thao chuyên nghiệp.

Để có thể sở hữu Chelsea, tỷ phú người Mỹ cùng liên minh của mình đã phải đánh bại hàng loạt cái tên sừng sỏ khác. Một tiết lộ từ tờ Daily Mail cho thấy có tới 200 nhà đầu tư sẵn sàng gửi lời đề nghị mua Chelsea.

Ngoài Todd Boehly, một số cái tên đình đám khác cũng nhăm nhe mua lại đội bóng thành London gồm có nhà phát triển bất động sản Nick Candy, một nhóm do doanh nhân người Anh Sir Martin Broughton dẫn đầu, Saudi Media Group,…

 

Thỏa thuận này vẫn cần đợi sự chấp thuận của Chính phủ Vương quốc Anh. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, một phần tiền bán được sẽ dành cho các hoạt động từ thiện, phần còn lại dự kiến sẽ đầu tư vào CLB, trong đó bao gồm sân vận động và phát triển đội nữ của họ.

Quốc Anh