|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Roman Abramovich đàm phán mua một CLB bóng đá tại Thổ Nhĩ Kỳ dù chưa thể bán Chelsea

09:53 | 24/03/2022
Chia sẻ
Theo một số nguồn tin, tỷ phú Nga Roman Abramovich đang quan tâm tới việc mua lại một đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ dù ông chưa thể "chốt sổ" giao dịch Chelsea.

Ông chủ cũ của câu lạc bộ Chelsea, tỷ phú Nga Roman Abramovich được cho là đang đàm phán để mua câu lạc bộ đang chơi tại giải Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ, Goztepe. Hiện tại, đội bóng này đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Super Lig màu giải 2021/2022, theo tờ Dailystar.

Đầu tháng này, tỷ phú Roman Abramovich đã thông báo rằng ông sẽ bán The Blues sau 19 năm dẫn dắt đội bóng phía tây London này và đạt được vô số danh hiệu lớn nhỏ, tiêu biểu là hai chức vô địch UEFA Champions League.

Tuyên bố của ông được đưa ra chỉ vài ngày trước khi ông bị Chính phủ Vương quốc Anh áp lệnh trừng phạt như một hệ quả tất yếu sau khi Nga mở "chiến dịch đặc biệt" nhằm vào phía Ukraine. Ông Abramovich bị phía chính phủ Anh miêu tả là người có mối quan hệ thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hiện tại, dù ông Abramovich vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận bán Chelsea, một báo cáo mới từ Fanatik đã tuyên bố rằng tỷ phú 55 tuổi này đang lên kế hoạch thâu tóm Goztepe. Tờ báo này cũng tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa tỷ phú Nga với chủ tịch hiện tại của câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ, Mehmet Sepil, đã đạt được một thỏa thuận tiềm năng.

Tỷ phú Nga Roman Abramovich đàm phán mua một CLB bóng đá tại Thổ Nhĩ Kỳ dù chưa thể bán Chelsea - Ảnh 1.

Tỷ phú Nga Roman Abramovic quan tâm tới đội bóng Goztepe của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Gazetesi).

Tỷ phú Nga Roman Abramovich dường như không có ý định quay lưng hoàn toàn với thế giới bóng đá chuyên nghiệp sau những thành công đạt được cùng Chelsea trong gần 20 năm. Do đó, Goztepe là một câu lạc bộ tiềm năng để nhà tài phiệt người Nga nhắm đến. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra ngạc nhiên bởi với vị thế của mình, ông có thể đàm phán mua những đội bóng danh tiếng hơn.

Goztepe đã được thành lập vào năm 1925, hiện đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Câu lạc bộ này từng có giai đoạn phải chơi ở giải hạng ba vào năm 2009 trước khi quay trở lại Super Lig.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ được biết đến với một lượng lớn người hâm mộ cuồng nhiệt và là "kỳ phùng địch thủ", cạnh tranh gay gắt với Karsiyaka. Sự thù địch giữa hai đội bóng này thậm chí còn được miêu tả là "một trong những mối quan hệ thù địch lớn nhất" trong thế giới bóng đá.

Goztepe hiện sở hữu sân vận động Gursel Aksel có sức chứa 20.040. Mặc dù có lượng cổ đông viên cuồng nhiệt, nhưng thành tích trên sân cỏ của đội bóng này không quá đặc biệt. Câu lạc bộ đã giành được chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ chỉ một lần trong lịch sử, vào năm 1950. Ngoài ra, họ cũng đăng quag Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1970. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng này đã rất lâu không thể giành nổi bất kỳ danh hiệu nào.

Về phía Chelsea, sau khi tỷ phú Roman Abramovich nói lời chia tay vì bị chính phủ Anh áp lệnh trừng phạt, đội bóng thành London cũng chứng kiến rất nhiều hệ lụy tiêu cực. Chẳng hạn, đơn vị viễn thông hàng đầu nước Anh là Three đã ngừng tài trợ và yêu cầu các nhà đương kim vô địch Champions League xóa logo trên áo thi đấu. Ngoài ra, tài khoản tín dụng của đội bóng này cũng bị đóng băng.

Tuy nhiên, tin vui cũng đã đến với đội bóng thành London trong thời gian gần đây. Cụ thể, Theo Euro Sports, chính phủ Anh sẽ cho phép Chelsea bán lại vé sau khi nới lỏng các điều khoản trong lệnh trừng phạt áp đặt lên chủ sở hữu của đội bóng, tỷ phú người Nga Roman Abramovich.

Các nhà đương kim vô địch Champions League có thể bán vé các trận đấu trên sân khách, các trận đấu cúp và các trận đấu có sự tham gia của đội nữ. Đáng chú ý, với điều chỉnh mới từ chính phủ Anh, CLB Chelsea có thể sẽ được bán vé cho trận tứ kết Champions League trên sân nhà với Real Madrid vào ngày 6/4 và trận bán kết FA Cup với Crystal Palace trên sân vận động Wembley vào ngày 16/4.

Như vậy, CLB Chelsea sẽ có thêm nguồn thu trong bối cảnh khó khăn sau khi các lệnh trừng phạt được ban. Chelsea đã bị cấm bán vé hoàn toàn sau khi Roman Abramovich bị trừng phạt vào tháng trước vì được hậu thuẫn từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Quốc Anh