|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hậu chia tay Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich khởi kiện Hội đồng Liên minh châu Âu

11:25 | 02/06/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Nga Roman Abramovich đã chính thức đệ đơn kiện Hội đồng Liên minh châu Âu vì các lệnh trừng phạt mà họ đưa ra nhắm về phía ông trong suốt những tháng qua.

Tỷ phú Nga Roman Abramovich đã đệ đơn kiện lên tòa án chung của EU nhằm chống lại Hội đồng Liên minh châu Âu, nơi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cựu chủ tịch CLB bóng đá Chelsea như một phần trong các biện pháp nhằm vào Nga và các đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, theo ESPN.

Hồi tháng 3, phía EU đã đưa nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich vào danh sách các cá nhân bị nhắm mục tiêu áp lệnh trừng phạt. Sau đó, họ đã đóng băng tài sản của tỷ phú người Nga đồng thời cấm nhập cảnh đối với cựu chủ tịch Chelsea vì cho rằng ông có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Putin và có vai trò nhất định trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Các quan chức từ Hội đồng và tòa án của EU hiện tại chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ kiện của ông Roman Abramovich.

Tỷ phú Roman Abramovich, cựu chủ tịch CLB Chelsea. (Ảnh: Telegraph).

Tỷ phú Nga Abramovich đã buộc phải bán CLB Chelsea sau khi bị chính phủ Anh trừng phạt vì hành động mà họ gọi là tạo điều kiện giúp ông Putin thực hiện “cuộc xâm lược” của Nga nhằm vào phía Ukraine.

Việc bán câu lạc bộ đang chơi tại Premier League với giá 2,5 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ USD) - mức giá cao nhất từng trả cho một CLB thể thao - đã được hoàn tất hôm vào đầu tuần này bởi một tập đoàn do tỷ phú Mỹ Todd Boehly, chủ sở hữu của CLB Los Angeles Dodgers, đứng đầu.

Việc chuyển giao thành công đã đánh dấu sự kết thúc của nhiệm kỳ 19 năm đầy ắp vinh quang cùng các danh hiệu với Chelsea của Roman Abramovich. Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, cho biết các nhà chức trách Bồ Đào Nha xác nhận rằng việc Roman Abramovich, người có hộ chiếu Bồ Đào Nha, bán Chelsea không mang lại lợi ích cho ông hoặc một tổ chức liên quan đến ông. Ngoài ra, số tiền thu được sẽ chỉ được sử dụng vì mục đích nhân đạo cho các hoạt động ở Ukraine.

"Điều này diễn ra sau sự tham gia chặt chẽ giữa Ủy ban châu Âu, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh nhằm đảm bảo rằng việc mua bán này hoàn toàn phù hợp với các lệnh trừng phạt mà EU đã đưa ra. Việc triển khai và thực thi hiệu quả các lệnh trừng phạt của EU là ưu tiên của Ủy ban.", Ủy ban cho biết trong một thông báo với Associated Press.

Khi đưa ra lệnh trừng phạt Abramovich vào tháng 3, phía EU cho biết tỷ phú Nga "có đặc quyền tiếp cận tổng thống Nga và duy trì mối quan hệ rất tốt với ông Putin. Mối quan hệ mật thiết này với nhà lãnh đạo Nga đã giúp ông Roman Abramovich duy trì khối tài sản khổng lồ của mình”.

Cũng liên quan tới CLB Chelsea, Sáng 26/5, giờ Việt Nam, trang CNBC đưa tin chính phủ Anh đã chính thức phê duyệt việc tiếp quản CLB Chelsea do nhóm của tỷ phú Todd Boehly đứng đầu.

Tờ Sky Sports News hiểu rằng số tiền bán được từ thương vụ của Chelsea sẽ được chuyển vào một tài khoản ngân hàng bị đóng băng do chính phủ kiểm soát. CLB Chelsea đã hoạt động theo giấy phép đặc biệt của chính phủ, sẽ hết hạn vào ngày 31/5 tới đây, có những hạn chế trong việc ký kết, bán cầu thủ và đề nghị hợp đồng mới cho các ngôi sao của đội bóng.

 

Tỷ phú Todd Boehly và thành viên trong nhóm mua lại Hansjörg Wyss cũng đã có mặt tại sân Stamford Bridge trong trận đấu cuối cùng của Chelsea tại Premier League mùa giải 2021/22. Trận đấu đó, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã giành chiến thắng 2 – 1 trước Watford, qua đó có một màn chia tay đẹp với khán giả sau một mùa giải nhiều biến động.

Quốc Anh