Trong tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,48% so với tháng trước, tăng 1,89% so với tháng 12/2023 và tăng 4,36% so với cùng kỳ. Bình quân 7 tháng năm 2024, CPI tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,73%.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang có xu hướng tăng đáng kể vượt mốc 4% mà chỉ tiêu Quốc hội quyết định là 4 - 4,5%. Theo nhiều chuyên gia, lạm phát cao sẽ kéo theo một loạt hệ lụy khác của nền kinh tế như lãi suất, đầu tư,...
Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2024 của thành phố tăng 1,01% so với tháng trước, tăng 1,33% so với tháng 12/2023 và tăng 5,28% so với tháng 2/2023. CPI bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 5% so với bình quân cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 11, chỉ số CPI của Mỹ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước - kết quả thấp nhất kể từ tháng 6 và phù hợp với dự báo trước đó. Tuy nhiên, giá nhà ở, yếu tố cấu thành 1/3 chỉ số CPI, đã tăng 0,4% so với tháng trước.
Bức tranh kinh tế 2023 dần trở nên rõ ràng qua các con số vĩ mô 11 tháng. Trong đó, GDP tăng trưởng không có nhiều đột phá, CPI vẫn nằm trong tầm kiểm soát, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng nhẹ, xuất nhập khẩu vẫn giảm khá sâu,...
Báo cáo mới nhất cho thấy lạm phát Mỹ đã nóng hơn dự kiến trong tháng 7. Tuy nhiên, do mức lương người lao động sụt giảm nhanh, thị trường đang ngày càng kỳ vọng rằng Fed có thể sẽ tạm ngừng tăng lãi suất trong hai cuộc họp tới.
Theo Tổng cục Thống kê, việc điều tra chỉ số giá tiêu dùng được thực hiện ở 63 địa phương với hơn 2.000 điều tra viên, tiến hành điều tra ở hơn 40.000 điểm điều tra giá, thực hiện 3 lần/tháng để tính toán ra chỉ số CPI.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, nhờ mức giảm 0,34% của chỉ số CPI tháng 4 khiến bình 4 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,84% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,9%.
Theo dự báo của Bộ Tài chính, trong những tháng cuối năm 2022 sẽ có nhiều yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá, tuy nhiên CPI bình quân của năm chỉ tăng khoảng 3,27-3,51%.
Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân năm 2022 sẽ tăng trong khoảng 3,27-3,51%. Trước đó, Tổng cục Thống kê cũng dự báo CPI bình quân năm 2022 tăng ở khoảng 3,2%-3,5% còn Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự báo khoảng 3,4% (dao động khoảng 0,2%).
Bà Dorsati Madani, Chuyên gia kinh tế cao cấp từ World Bank cho rằng, trong ngắn hạn mà Việt Nam kiểm soát giá cả và giảm bớt áp lực lạm phát thì có thể đem lại lợi ích nhưng về trung và dài hạn sẽ có tác động tiêu cực.
Theo chuyên gia Cấn Văn Lực, cứ dứt khoát giữ lạm phát dưới 4% thì lại phản tác dụng, dẫn đến thiếu nguồn cung, buôn lậu găm hàng, giữ hàng, đẩy giá lên cao. Do đó, cần hết sức nghệ thuật trong điều hành, vị chuyên gia này khuyến nghị.
Theo Giám đốc Phân tích Chứng khoán VPS, có hai nguyên do chính đang ngăn cản bước chân lên sàn của nhiều doanh nghiệp Việt - đặc biệt là mảng công nghệ: chưa đáp ứng đủ tiêu chí và việc định giá hay chọn thời điểm để IPO thuận lợi là những bài toán cân não.