|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chi phí dự phòng ‘ngốn’ hơn 6.000 tỷ đồng, BIDV lãi ròng chưa đầy 1.980 tỷ đồng trong quý I

06:49 | 02/05/2018
Chia sẻ
Trong quý I/2018, tín dụng của BIDV tăng khoảng 1,4%; tỷ lệ nợ xấu xấp xỉ cuối năm 2017. Nhiều mảng kinh doanh lợi nhuận tăng trưởng hai con số và gấp nhiều lần cùng kỳ, thế nhưng chi phí dự phòng tăng mạnh gấp 2,6 lần lên hơn 6.000 tỷ đồng đã “ngốn” đi đáng kể phần lợi nhuận tăng trưởng, kết quả lãi ròng trong kỳ đạt chưa đầy 1.980 tỷ đồng, tăng khoảng 8%.
 
chi phi du phong ngon hon 6000 ty dong bidv lai rong chua day 1980 ty dong trong quy i BIDV được phép đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ
chi phi du phong ngon hon 6000 ty dong bidv lai rong chua day 1980 ty dong trong quy i ĐHĐCĐ BIDV: Ghế Chủ tịch HĐQT vẫn trống

Ba tháng đầu năm 2018, hầu hết lợi nhuận các mảng của BIDV đều tăng trưởng hai con số, thậm chí có mảng tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018, BIDV đạt thu nhập lãi thuần 9.165 tỷ đồng, tăng đến 35% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ dịch vụ đạt 745 tỷ đồng, tăng 30%. Lãi từ kinh doanh cũng tăng đáng kể 76% lên 215 tỷ đồng.

Đáng chú ý là lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 529 tỷ đồng, gấp đến 5 lần cùng kỳ. Trong khi đó, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 17 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 67 tỷ đồng.

Lợi nhuận kinh doanh tăng, trong khi đó chi phí hoạt động lại giảm khoảng 15%, còn 2.780 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên đến 6.013 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 2.486 tỷ đồng, thực hiện 27% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng chỉ còn tăng được khoảng 8%, đạt 1.978 tỷ đồng.

chi phi du phong ngon hon 6000 ty dong bidv lai rong chua day 1980 ty dong trong quy i

Tính đến cuối tháng 3/2018, tổng tài sản của BIDV tăng thêm khoảng 2,1% so với đầu năm lên 1.226.943 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 867.290 tỷ, tăng 1,4%; trong đó dự phòng rủi ro cho vay khách hàng chiếm 11.463 tỷ đồng. Nợ xấu chiếm 14.209 tỷ đồng, theo đó tỷ lệ nợ xấu là 1,62%, tương đương đầu năm.

Khoản mục tài sản lớn thứ hai của BIDV là chứng khoán đầu tư, có đến 144.639 tỷ đồng, giảm khoảng 1%. Tiền gửi khách hàng cuối tháng 3 là trên 910.053 tỷ đồng, tăng 5,8%.

Năm 2018, BIDV đặt mục tiêu 9.300 tỷ đồng lãi trước thuế, tín dụng tăng trưởng tối đa 17%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2% và mức chi trả cổ tức khoảng 5-7%/năm.

Đồng thời, BIDV dự kiến phát hành gần 171 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu, quy mô 5% vốn điều lệ tại thời điểm cuối năm 2017); 603,3 triệu cp cho nhà đầu tư nước ngoài và gần 171 triệu cổ phiếu cho người lao động.

Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, BIDV sẽ nâng vốn điều lệ từ 34.187 tỷ lên 43.638 tỷ đồng (tăng 28% so với 2017). Nguồn vốn thu được dùng để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh của BIDV.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Ánh Dương

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.