Châu Âu tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép vượt hạn ngạch
Ảnh minh họa
Theo Wall Street Journal, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với thép vượt hạn ngạch, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp nội khối đang chịu áp lực từ tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu.
Vào cuối ngày thứ Hai, Nghị viện châu Âu thông báo đã đạt được thỏa thuận cắt giảm gần một nửa lượng thép được miễn thuế, xuống còn 18,3 triệu tấn mỗi năm, đồng thời nâng mức thuế đối với khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch lên 50%. Phân bổ cụ thể cho từng quốc gia vẫn chưa được xác định.
Ông Maros Sefcovic, Trưởng đoàn đàm phán thương mại của EU, cho biết. “Chúng ta không thể làm ngơ trước tình trạng dư thừa công suất toàn cầu đang ở mức báo động.” Ông nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ mang lại sự ổn định cần thiết cho các nhà sản xuất thép trong khối.
Dữ liệu mới nhất được The Guardian trích dẫn cho thấy nhập khẩu thép của châu Âu đã tăng lên mức kỷ lục vào cuối năm 2025, đạt 9,9 triệu tấn trong quý cuối cùng, tăng mạnh so với 7,4 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Ủy ban châu Âu đã đề xuất tăng thuế từ năm 2025 trong bối cảnh EU gia tăng các biện pháp bảo hộ nhằm đối phó với làn sóng thép giá rẻ nhập khẩu. Theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), công suất dư thừa thép toàn cầu đã đạt 640 triệu tấn vào năm 2025.
Cũng theo The Guardian, hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc tràn lan là nguyên nhân chính dẫn đến các biện pháp này. Trung Quốc hiện trợ cấp rất lớn cho các nhà sản xuất thép trong nước và đang sản xuất hơn một nửa lượng thép của thế giới.Tuy nhiên, chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia châu Âu ngoài EU.
Chính sách mới cũng hướng tới việc tăng cường minh bạch nguồn gốc hàng hóa, yêu cầu các nhà xuất khẩu phải khai báo rõ địa điểm nấu chảy và đúc thép. Thông tin này sẽ được sử dụng như một tiêu chí trong phân bổ hạn ngạch đối với các quốc gia thứ ba.
Quy định mới sẽ thay thế cơ chế hiện hành hết hiệu lực vào cuối tháng 6 và có thể chính thức áp dụng từ ngày 1/7, sau khi hoàn tất quy trình phê chuẩn của các quốc gia thành viên.
Ông Axel Eggert, Tổng giám đốc Hiệp hội Thép châu Âu, nhận định: “Biện pháp thương mại này giúp ngành thép châu Âu tránh được nguy cơ suy giảm nghiêm trọng.”
Một mặt hàng của Trung Quốc xuất khẩu gặp khó, Nhật Bản sắp hưởng lợi giá rẻ
