Trong đó, Công ty Formosa Ha Tinh Steel Corporation với mức thuế chống bán phá giá 12,1%, mã TARIC bổ sung 89MC. Ngoài ra, tất cả thép cán nóng từ Việt Nam có mức thuế chống bán phá giá là 12,1% và mã TARIC bổ sung 8999.
Ủy ban Quản lý Thương mại Quốc tế Nam Phi (ITAC) vừa kiến nghị chính phủ áp thuế nhập khẩu thép từ mức 10%, nhằm bảo vệ các doanh nghiệp nội địa trước làn sóng hàng giá rẻ tràn vào từ Trung Quốc.
Ấn Độ vừa áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nóng từ Việt Nam, sau khi kết luận các lô hàng này gây thiệt hại đáng kể cho ngành thép nội địa.
Mỹ và EU đang thiết lập một liên minh nhằm đối phó với tình trạng dư cung từ Trung Quốc. Trong khi đó, bản thân ngành thép Trung Quốc cũng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu, khi nhiều nhà máy cắt giảm sản lượng để phục hồi lợi nhuận giữa bối cảnh nhu cầu trong nước có dấu hiệu khởi sắc trở lại.
Mới đây, Canada công bố một số chính sách thép nhập khẩu. Các đối tác CPTPP như Việt Nam có cơ hội tăng thị phần nếu chứng minh được chuỗi cung ứng rõ ràng và minh bạch.
Hiệp hội Thép Trung Quốc đề xuất đưa phế liệu thép vào danh mục tài nguyên chiến lược, nhằm thúc đẩy tái chế và phát triển ngành thép thân thiện môi trường.
Bộ Công Thương quyết định chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc với mức từ 23,1% đến 27,83%, hiệu lực từ ngày 6/7.
Lãnh đạo HMC đã nêu những yếu tố tác động đến thị trường, đặc biệt là chính sách thương mại của Mỹ, sức ép từ thép giá rẻ Trung Quốc và triển vọng tiêu thụ nội địa trong bối cảnh đầu tư công được đẩy mạnh.
Thống kê từ đơn vị phân tích cho thấy phân đông các doanh nghiệp tăng trưởng ở mức dưới một con số, bất động sản kỳ vọng tăng vọt từ nền thấp, trong khi nhóm thép và dầu khí chuyển biến xấu.
Đa phần các doanh nghiệp tôn thép trong nước đều nhận định tình hình kinh doanh 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều đơn vị đặt mục tiêu kinh doanh khá thận trọng.
Tổng thống Donald Trump đang tung ra các mức thuế nhập khẩu rộng khắp mà ông cho rằng sẽ đảo ngược sự suy tàn của các thị trấn thép tại Mỹ. Nhưng Mỹ không phải là quốc gia duy nhất đang vội vã bảo vệ các trung tâm công nghiệp của mình.
Theo một số nhà phân tích trong nước, thị trường Mỹ chiếm khoảng 13% khối lượng xuất khẩu thép của Việt Nam trong năm 2024, nên mức thuế mới của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến các công ty niêm yết. Trong khi đó, triển vọng với ngành thép năm 2025 vẫn tương đối tích cực.