|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chân dung BH Media - công ty đăng ký bản quyền bản ghi 'Tiến quân ca', 'Giấc mơ trưa' cùng một loạt tác phẩm của nghệ sĩ Việt

15:03 | 05/11/2021
Chia sẻ
Được thành lập từ năm 2008, BH Media tự giới thiệu là công ty dẫn đầu trong công nghiệp nội dung số tại Việt Nam, có các sản phẩm triển khai tại Mỹ, Đức, Pháp,...

Mới đây, chương trình Chuyển Động 24h của Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam có phóng sự về BH Media - công ty đăng ký bản quyền ca khúc Tiến Quân Ca (Quốc ca) do nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng cho nhân dân.

Ngoài ra, BH Media cũng bị tố "nhận vơ" các tác phẩm, tự ý đăng ký quyền sở hữu trên Youtube rồi từ đó báo cáo vi phạm các bên khác, thậm chí với chính người đã sáng tác ra tác phẩm ấy. Đơn cử, nhạc sĩ Giáng Son gần đây đã lên tiếng về hành động đăng ký sở hữu của BH Media với ca khúc "Giấc Mơ Trưa" do bà sáng tác.

Theo tìm hiểu của người viết, BH Media có tên đầy đủ là CTCP thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2008 và có trụ sở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty là ông Nguyễn Hải Bình. Vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, đến tháng 9/2020, BH Media đã nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. BH Media đăng ký kinh doanh tất cả 43 ngành nghề, trong đó dịch vụ quảng cáo là ngành kinh doanh chính.

Theo thông tin tự giới thiệu, BH Media là "một trong những đơn vị dẫn đầu trong công nghiệp nội dung số tại Việt Nam". Công ty cho biết đang phát triển các sản phẩm được triển khai và áp dụng thành công ở một số nước như Mỹ, Nhật, Đức, Pháp…

Không tính các dịch vụ truyền thông trên YouTube, mạng xã hội, BH Media giới thiệu họ sở hữu nhiều sản phẩm số khác như Cổng tìm kiếm việc làm; website về phần mềm, xổ số, tin tức... và mạng xã hội mua sắm như xoso.com, trang thương mại điện tử Chọn Mua Deal, dự án PHANMEM.COM.

Ngoài ra, BH Media cũng hoạt động trong lĩnh vực Marketing số như SEO - SEM. Công ty còn sở hữu hàng loạt fanpage trên mạng xã hội Facebook, chuyên đăng tải các video về âm nhạc, phim ảnh... tất cả đều được đánh dấu bản quyền thuộc BH Media.

Tìm hiểu về tình hình kinh doanh, số liệu người viết có được, giai đoạn 2016-2019 ghi nhận doanh thu dao động xấp xỉ từ 4 đến 8 tỷ đồng mỗi năm. Liên tiếp 3 năm 2016 - 2017, BH Media lỗ lần lượt 1,2 tỷ đồng, 499 triệu đồng và 71 triệu đồng. Năm 2019, lần đầu doanh nghiệp báo lãi theo con số có được là 669 triệu đồng.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của BH Media là 8,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 3,55 tỷ đồng.

Công ty bị tố 'nhận vơ' bản quyền Quốc ca Việt Nam cùng nhiều sản phẩm âm nhạc khác là ai? - Ảnh 3.

Đồ hoạ: Thuỳ Trang.

Liên quan đến lùm xùm bản quyền, mới đây trả lời Zing News, đại diện BH Media cho biết công ty không nhận sở hữu bản quyền ca khúc Tiến quân ca. BH Media được Hồ Gươm Audio ủy quyền quản lý và khai thác một bản ghi Tiến quân ca trên nền tảng số. Bản ghi này do Hồ Gươm Audio sản xuất.

"Là tác giả của Tiến quân ca, cố nhạc sĩ Văn Cao luôn có quyền tác giả với tác phẩm này. Bất kỳ ai muốn sử dụng tác phẩm, phải thanh toán tiền tác quyền cho nhạc sĩ Văn Cao. Tuy nhiên, năm 2016, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao đã hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca cho nhân dân và Tổ quốc Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc kể từ thời điểm hiến tặng trở đi, bất cứ một cá nhân, tổ chức nào ở Việt Nam sử dụng tác phẩm sẽ không phải thanh toán tác quyền cho gia đình nhạc sĩ Văn Cao nữa", BH Media giải thích.

Đại diện đơn vị này cho biết thêm: "Tuy nhiên, nếu một cá nhân, tổ chức nào đó bỏ thời gian, công sức, kỹ thuật, tiền bạc ra làm một bản ghi Tiến quân ca, theo Luật Sở hữu trí tuệ, cá nhân, tổ chức đó là nhà sản xuất, chủ sở hữu của bản ghi này (quyền liên quan). Bất kỳ ai muốn sử dụng bản ghi này, đều phải xin phép chủ sở hữu".

Theo BH Media, Hồ Gươm Audio là chủ sở hữu của bản ghi nói trên. Nếu tài khoản nào đăng video sử dụng chính xác bản ghi Tiến quân ca do Hồ Gươm Audio sản xuất thì YouTube gửi thư thông báo xác nhận bản quyền.

"Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi đề nghị người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, các Thành viên, Nhân Viên, người sử dụng và những người liên quan cũng làm như vậy", BH Media thông tin. Bên cạnh đó, công ty cho biết họ tuân thủ các quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ và các văn bản hướng dẫn, các điều ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ mà Việt Nam tham gia.

Thùy Trang