|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

VFF khẳng định bản Quốc ca phát tại AFF Cup không bị đánh bản quyền

19:57 | 07/12/2021
Chia sẻ
Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết đã cung cấp bản Quốc ca chuẩn cho Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, phục vụ phần nghi thức chào cờ khi đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Sau vụ việc nghi thức hát Quốc Ca của Đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận gặp Lào ở khuôn khổ AFF Cup bị tắt âm thanh vì lý do bản quyền, VFF cho biết đang tìm hiểu về chuyện này, đồng thời khẳng định đã cung cấp bản Quốc ca chuẩn với AFC, theo báo Dân Trí.

Cụ thể, một quan chức của VFF cho biết bản Quốc ca chuẩn đã được đơn vị này xin phép lấy nguồn từ Cổng Thông tin Chính phủ (chinhphu.vn) để cung cấp cho Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Thông thường ở các giải đấu, Ban tổ chức sẽ lấy bản Quốc ca chuẩn mà VFF cung cấp cho AFC.

VFF lên tiếng sau khi nghi thức hát Quốc Ca tại AFF Cup bị tắt âm thanh - Ảnh 1.

Phần hát Quốc ca bị tắt tiếng vì lý do bản quyền. (Ảnh chụp màn hình).

Cũng theo vị quan chức này, trước mắt VFF sẽ xử lý bằng việc gửi bản thu âm Quốc ca mới cho ban tổ chức AFF Cup 2020. Bản thu âm Quốc ca này được sử dụng trong các nghi lễ quốc gia của Việt Nam.

Việc Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trong trận đội tuyển Việt Nam - Lào trên kênh YouTube không liên quan tới VFF, mà là do đơn vị sở hữu bản quyền AFF Cup 2020 tại Việt Nam chủ động tắt tiếng để tránh bị "đánh bản quyền".

"Vì lí do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm", phần thông báo của đơn vị phat sóng viết.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu đơn vị trên buộc phải tắt tiếng Quốc ca của Việt Nam trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia khi được phát trên nền tảng Youtube. Và đơn vị phát sóng này cũng tắt tiếng cả phần Quốc ca của đội tuyển Lào để tránh gặp rắc rối. 

Bản thân các đơn vị phát sóng không nắm giữ bản quyền các bài Quốc ca nên việc tắt tiếng để đảm bảo video có thể tồn tại mà không lo đến bản quyền trên nền tảng số.

Thùy Trang