|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Quay video mặt trăng đăng lên Facebook và bị block vì vi phạm bản quyền mặt trăng

10:30 | 31/08/2021
Chia sẻ
Một tài khoản Facebook người Anh bị block vì đăng tải hình ảnh có mặt trăng.

Philip Bloom, một nhà làm phim người Anh đã quay lại cận cảnh di chuyển của mặt trăng trong một chuyến đi ở Skiathos, Hy Lạp. Tuy nhiên, khi chia sẻ đoạn video lên Facebook cá nhân thì anh bị block và nhận khiếu nại bản quyền từ công ty Universal Music Group (UMG). Công ty này cho hay đoạn video anh đăng tải đã vi phạm bản quyền sở hữu của họ đối với các cảnh quay chung về mặt trăng.

Thông báo cho biết, video của Philip Bloom khớp với 30 giây trong một video do UMG sở hữu. Do đó, đoạn video của anh đã bị chặn và không thể xem được ở 249 địa điểm. Ngay lập tức, anh đã phản bác cáo buộc này trên trang cá nhân, nói rằng đây là đoạn video anh vừa quay tối nay. Và "UMG không sở hữu mặt trăng", nhà làm phim này viết.

Quay video mặt trăng đăng lên Facebook và bị block vì vi phạm bản quyền mặt trăng - Ảnh 1.

Video quay mặt trăng của Philip Bloom bị block vì vi phạm bản quyền. (Nguồn: Philip Bloom).

"Tôi đã kháng cáo nhưng thay vì video được phục hồi chờ kết luận cuối cùng thì nó vẫn bị block. Về lý thuyết, họ có quyền block video của tôi trong vòng một tuần và tôi không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi", anh cho biết. 

"Mất vài giây để block nhưng mất vài tuần để kháng nghị và thậm chí có thể kháng nghị không thành. Nếu không, tôi cũng không thể làm gì vì không có địa chỉ email hay số điện thoại để liên hệ giải quyết việc này."

Anh Philip Bloom cho hay anh thực sự bối rối trước việc ghi hình mặt trăng đơn giản cũng có thể bị vi phạm bản quyền. "Thật ngớ ngẩn, đó chỉ là hình chụp mặt trăng. Tôi không biết rằng bây giờ họ có thể sở hữu bản quyền cả mặt trăng. Tôi cũng sẽ không dám đăng tải hình chụp hoàng hôn lên vì biết đâu họ cũng đã mua cả mặt trời."

Sự việc diễn ra vào ngày 27/8 và đến nay Facebook hay UMG vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về vấn đề này.

Chí Dũng