|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tập đoàn của Gerard Pique mua bản quyền truyền hình Ligue 1

06:48 | 31/08/2021
Chia sẻ
Công ty của Pique sẽ là đơn vị phát sóng chính giải Ligue 1 trên toàn lãnh thổ Tây Ban Nha trong vòng ba năm tới.

Theo một nguồn tin đã xác nhận với ESPN, Kosmos Holding, công ty của trung vệ đang khoác áo CLB Barcelona là Gerard Pique, đã mua bản quyền phát sóng các trận đấu tại Ligue 1, giải đấu cấp nhất dành cho CLB tại Pháp. Theo đó, Kosmos Holding sẽ phát sóng các trận đấu thuộc Ligue 1 trên lãnh thổ Tây Ban Nha trong vòng ba năm tới.

Đây là động thái nhanh nhạy của Pique sau khi người đồng đội cũ của anh, đồng thời cũng là huyền thoại sống của Barcelona, Lionel Messi chuyển tới Ligue 1 thi đấu trong màu áo CLB Paris Saint-Germain.

Ngày hôm qua, trận đấu ra mắt của Messi trong chuyến hành quân của PSG đến Reims đã được chiếu miễn phí trên dịch vụ phát trực tuyến Twitch. Trận đấu được phát sóng trên kênh của Ibai Llanos, một streamer kiêm bình luận viên thể thao điện tử người Tây Ban Nha. Kênh truyền hình Tây Ban Nha, Telecinco cũng đã trả tiền mua bản quyền truyền hình cho trận đấu của PSG vào ngày hôm qua.

Đồng đội cũ Messi sang Pháp, Pique nắm bắt cơ hội kinh doanh mua luôn bản quyền Ligue 1 - Ảnh 1.

Công ty của Pique đã mua lại bản quyền giải Ligue 1. (Ảnh: Marca).

Công ty của trung vệ Gerard Pique đã mua bản quyền với sự hợp tác của Enjoy TV, cũng lên kế hoạch cấp giấy phép phụ cho các kênh truyền hình hoặc OTT (các ứng dụng và nội dung như âm thanh, video được cung cấp trên nền tảng internet).

Trước đây, theo một số nguồn tin, Movistar là đơn vị nắm giữ bản quyền Ligue 1 ở Tây Ban Nha theo một bản hợp đồng trị giá dưới 2,5 triệu euro/năm. Tuy nhiên, đơn vị này đã từ chối cơ hội gia hạn hợp đồng từ mùa giải năm nay, thời điểm ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới là Messi chuyển đến Pháp thi đấu.

Vì vậy, Kosmos đã nhảy vào cuộc chơi. Đồng thời, Kosmos cũng là đơn vị mua bản quyền trận chung kết Copa America mùa hè vừa qua. Trận đấu giữa Brazil và Argentina đã được phát sóng trực tiếp trên kênh Twitch của Llanos.

Công ty của trung vệ đang khoác áo CLB Barcelona gần đây cũng đã mua bản quyền giải Serie B của Ý để phát sóng độc quyền ở Tây Ban Nha và một số quốc gia khác.

Tuy nhiên, họ đã thất bại trong nỗ lực mua 49% cổ phần của Barca Corporate, một công ty con của gã khổng lồ xứ Catalan, nơi có các dự án gồm Học viện Barca, Trung tâm Sáng tạo Barca, Barca Licensing và Merchandising (BLM) cũng như Barca Studios.

Với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu tại La Liga, quy chế của CLB Barcelona đã quy định Gerard Pique không được tham gia vào công việc kinh doanh.

Bên cạnh bóng đá, tập đoàn Kosmos của ông chủ Gerard Pique cũng mở rộng phạm vi kinh doanh khi lấn sân sang giải quần vợt đồng đội Davis Cup, giải đấu được coi như World Cup của môn quần vợt trong những năm gần đây. Ngoài ra, cựu cầu thủ Manchester United cũng là chủ sở hữu của Andorra, một đội bóng đang chơi ở giải hạng ba Tây Ban Nha.

Trước khi mùa giải mới của La Liga khởi tranh, trung vệ Gerard Pique cũng chấp nhận giảm lương để CLB có đủ điều kiện đăng ký những tân binh mà họ đã mang về trong mùa hè như Sergio Aguero, Memphis Depay,... Theo Sportbible, Pique cũng là cầu thủ duy nhất đồng ý cắt giảm lương để hỗ trợ giảm tải quỹ lương cho Barcelona.

Quốc Anh