|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

K+, VTV Cab, FPT và cuộc đua bản quyền truyền hình các giải bóng đá lớn

15:07 | 13/08/2021
Chia sẻ
K+ tiếp tục sở hữu bản quyền độc quyền Ngoại Hạng Anh trong khi VTV Cab kịp thời có bản quyền Ligue I giúp khán giả theo dõi Messi thi đấu.

Bóng đá nói chung và các môn thể thao nói riêng vẫn là một trong những mối quan tâm hàng đầu tại Việt Nam. Trên thanh công cụ tìm kiếm của Google, các từ khóa về bóng đá luôn lọt top tìm kiếm vào ngày kế tiếp sau khi trận đấu diễn ra.

Đây cũng là lí do mà hàng loạt nhà đài ở Việt Nam quyết định mua bản quyền để có thể phục vụ lượng đông đảo người hâm mộ. 

Ngoại Hạng Anh vẫn là giải đấu với sức hút hàng đầu tại Việt Nam. Chính vì thế, K+ đã nhanh tay bỏ tiền để sở hữu bản quyền giải đấu này, độc quyền tại Việt Nam. Bản quyền truyền hình Ngoại Hạng Anh thường được bán theo gói ba năm liên tiếp một lần. Mùa giải 2021-2022 cũng là mùa giải thứ ba trong gói bản quyền mà K+ mua trong giai đoạn 2019-2022.

Đáng chú ý, cái giá để sở hữu bản quyền Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam không phải là con số nhỏ và thường sẽ tăng, gói sau đắt hơn gói trước. Giai đoạn 2010-2013 giá bản quyền chỉ là 13 triệu USD nhưng đã tăng lên 46 triệu USD trong ba năm kế tiếp.

Thời điểm 2018, tờ Sport Business Media tiết lộ Facebook suýt nổ "bom tấn" khi bỏ 264 triệu USD để mua bản quyền Ngoại Hạng Anh để phân phối tới các thị trường Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia. Tuy nhiên thương vụ này đã phải đổ bể.

K+, VTV Cab, FPT và cuộc đua bản quyền truyền hình các giải bóng đá lớn tại Việt Nam - Ảnh 1.

VTV Cab sở hữu bản quyền Ligue I, giải đấu có sự góp mặt của Messi. (Ảnh: L'Equipe).

Một trong những nhà đài khác cạnh tranh với K+ là truyền hình FPT. Hiện FPT đang sở hữu bản quyền độc quyền UEFA Champions League mùa giải năm nay. Ngoài ra, đài cũng nắm bản quyền các giải đấu cấp châu lục thấp hơn là Europa League hay Europa Conference Cup. Tuy nhiên, đây là hai giải đấu cấp thấp hơn ở châu Âu.

Tuy nhiên, khán giả của FPT Play lại có thể theo dõi AFC Champions League (Cúp C1 châu Á). Đây là giải đấu với trình độ chuyên môn kém hơn nhưng phù hợp với những fan bóng đá châu Á cũng như fan bóng đá quan tâm tới các câu lạc bộ tại Việt Nam.

Trong khi đó, giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp (Ligue I) lại được phát sóng trên VTV Cab. Giải Pháp vốn không được đánh giá quá hấp dẫn về mặt chuyên môn, nhưng mọi thứ lại đảo chiều rất nhanh sau sự xuất hiện của danh thủ Messi. Tiền đạo người Argentina đã chuyển tới PSG khiến sức hút của giải đấu tăng một cách đáng kể.

VTV Cab cũng nắm bản quyền Ligue I ba năm liên tiếp (2021-2024), trùng với khoảng thời gian hợp đồng Messi kí với PSG (thời hạn hai năm và có tùy chọn gia hạn thêm một năm).

VTV Cab hiện còn sở hữu bản quyền của La Liga, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên với sự ra đi của Messi, La Liga sẽ mất đi một sức hút đáng kể.

Các nhà đài đua nhau mua bản quyền truyền hình để phục vụ khán giả, nhưng cũng gặp phải một vấn đề nan giải là các web/link xem bóng đá lậu. Dù chất lượng kém hơn nhưng với mác miễn phí, những web lậu vẫn tồn tại và thu hút một lượng khán giả theo lõi tương đối lớn, đủ để tồn tại.

Tiểu Phượng