|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Barcelona còn nợ Messi hơn 1.000 tỷ đồng

15:52 | 12/08/2021
Chia sẻ
Đội bóng cũ của Messi đang rơi vào hoàn cảnh gần giống với trường hợp đã từng xảy ra với siêu sao Neymar trước đây.

Trong vài ngày qua, sự kiện nổi bật nhất của bóng đá thế giới không gì khác ngoài việc siêu sao người Argentina, Lionel Messi đã cập bến CLB Paris Saint-Germain. Cầu thủ từng giành 6 danh hiệu Quả bóng Vàng đến với đội bóng thủ đô nước Pháp dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Hợp đồng mới của Messi với PSG có thời hạn hai năm kèm mức lương rơi vào khoảng 35 - 40 triệu euro mỗi mùa. Cựu cầu thủ Barcelona sẽ khoác chiếc áo số 30 tại đội bóng mới.

Barcelona còn nợ Messi hơn 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Barcelona đang nợ Messi 39 triệu euro. (Ảnh: 90 min).

Theo trang tin El Espanol, dù Messi đã chính thức ra đi nhưng CLB cũ của anh là Barcelona vẫn phải thanh toán cho cầu thủ người Argentina một khoản tiền khổng lồ. Cụ thể, phía đội bóng xứ Catalan vẫn nợ Lionel Messi khoản tiền 39 triệu euro (hơn 1.000 tỷ đồng). Khoản tiền này được coi là "phí trung thành", có trong điều khoản của bản hợp đồng cuối cùng mà Messi đã ký với Barcelona.

Messi đã gắn bó với đội bóng xứ Catalan trong vòng hơn hai thập kỷ, kể từ thời điểm là một cậu bé cho tới khi đã trở thành một tượng đài của bóng đá thế giới. Trong bản hợp đồng cuối cùng giữa hai bên, có một khoản tiền thưởng dành cho lòng trung thành để ghi nhận những đóng góp mà cầu thủ 34 tuổi đã cống hiến cho câu lạc bộ trong suốt sự nghiệp của mình.

Khoản tiền thưởng này thực tế lên tới 72 triệu euro. Cựu chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu đã thương lượng để trả thành hai đợt, đợt đầu vào tháng 6/2020 và đợt hai vào tháng 6/2021.

Tuy nhiên, theo RT, do tình trạng khó khăn về tài chính của CLB xứ Catalan, Barcelona đã không thể đăng ký bốn cầu thủ cho mùa giải mới, bao gồm Messi. Vì vậy, đội bóng xứ Catalan mới thanh toán một phần cho cầu thủ người Argentina sau đợt một và vẫn còn nợ Messi khoản tiền 39 triệu euro.

Barca hiện đang ở trong tình huống tương tự như thời điểm để ngôi sao người Brazil, Neymar ra đi vào năm 2017. Tiền đạo đang khoác áo CLB PSG đã khởi kiện những ông chủ cũ của mình, tuyên bố rằng anh đã không được trả khoản tiền thưởng cho sự trung thành vốn cũng có trong bản hợp đồng cuối cùng giữa đôi bên. Cả hai sau đó đã đi đến một thỏa thuận thống nhất để thanh toán các khoản nợ.

Không những vậy, theo Brand Finance, sự ra đi của Messi có thể khiến giá trị thương hiệu Barcelona giảm tới 137 triệu euro (gồm 17 triệu euro cho những trận đấu vắng bóng ngôi sao người Argentina, 43 triệu euro từ việc bán áo đầu và 77 triệu euro từ các hợp đồng quảng cáo của các nhãn hàng tài trợ).

Quốc Anh