|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cổ đông ngân hàng lớn nhất nước Mỹ phản đối gói tiền thưởng 53 triệu USD cho CEO Jamie Dimon

12:13 | 18/05/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm CEO ngân hàng JPMorgan Chase, vừa bị cổ đông phản đối gói thưởng đặc biệt bằng quyền chọn mua cổ phiếu trị giá 52,6 triệu USD.

Tỷ phú Jamie Dimon, CEO kiêm Chủ tịch ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase. (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, thù lao thông thường năm 2021 của Chủ tịch Jamie Dimon là 34,5 triệu USD, tăng 10% so với năm trước đó. Ngoài khoản thù lao này, Hội đồng quản trị của JPMorgan Chase còn dự định trao cho ông Dimon gói thưởng đặc biệt gồm 1,5 triệu quyền mua cổ phiếu mà ông có thể thực hiện vào năm 2026, trị giá ước tính 52,6 triệu USD.

Gói thưởng đặc biệt này được kỳ vọng sẽ giữ chân vị Chủ tịch kiêm CEO 66 tuổi tiếp tục chèo lái nhà băng lớn nhất nước Mỹ thêm 5 năm nữa.

Tuy nhiên, tại đại hội cổ đông thường niên của JPMorgan Chase tổ chức ngày 17/5, chỉ có 31% số phiếu biểu quyết ủng hộ gói thưởng đặc biệt cho ông Dimon.

Người phát ngôn của JPMorgan nói: “Gói thưởng đặc biệt này rất ít khi xuất hiện, đây là lần đầu tiên ông Dimon được thưởng kiểu này trong hơn 10 năm qua. Khoản thưởng này ghi nhận tầm lãnh đạo mẫu mực và tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi lãnh đạo thành công”.

Kết quả biểu quyết của cổ đông về gói tiền thưởng của ông Dimon chỉ mang tính chất tham vấn và quyết định cuối cùng sẽ do Hội đồng quản trị của JPMorgan đưa ra.

Tuy vậy, ban lãnh đạo nhà băng này khẳng định sẽ “nghiêm túc” tiếp thu phản hồi của nhà đầu tư và nhấn mạnh rằng khối tiền thưởng lớn cho ông Dimon chỉ được trao một lần chứ không phải hàng năm, theo CNBC.

Đây là lần đầu tiên kế hoạch tiền thưởng của ban lãnh đạo JPMorgan bị cổ đông phản đối kể từ khi biểu quyết diễn ra lần đầu tiên 12 năm trước.

Giá cổ phiếu JPMorgan đang giảm sâu so với đỉnh.

"Tiền thưởng chót vót trong khi kết quả hoạt động tầm thường"

Đầu tháng này, các công ty tư vấn trong đó có Institutional Shareholder Services và Glass, Lewis & Co. đã khuyến nghị cổ đông JPMorgan Chase bỏ phiếu không chấp thuận gói tiền thưởng cho CEO Jamie Dimon và cấp dưới là Daniel Pinto.

Theo hai tổ chức tư vấn này, gói thưởng quyền chọn cho Jamie Dimon thiếu các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động. “Những khoản tiền thưởng một lần cao chót vót cho các CEO và COO trong khi kết quả hoạt động chỉ vào hạng tầm thường sẽ làm trầm trọng thêm những quan ngại từ lâu về chương trình thù lao lãnh đạo của doanh nghiệp”, Glass Lewis nhận định.

Quý I vừa qua, JPMorgan ghi nhận lãi sau thuế gần 8,3 tỷ USD. Như thể hiện trong biểu đồ bên dưới, đây là mức lợi nhuận thấp nhất của nhà băng kể từ quý III/2020 và giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Giá cổ phiếu JPMorgan cũng đang giảm sâu so với đỉnh.

 

Cuối tháng 4 vừa qua, công ty tư vấn Glass Lewis đã khuyến nghị cổ đông bỏ phiếu chống gói tiền thưởng trị giá 30 triệu USD cho David Solomon – CEO của ngân hàng Goldman Sachs. Tuy nhiên, 82% số phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông của Goldman Sachs đồng ý với gói thưởng nói trên.

Theo thống kê của tạp chí Forbes dưới đây, Jamie Dimon hiện có khối tài sản ròng trị giá 1,6 tỷ USD. Bloomberg lần đầu công nhận CEO của JPMorgan là tỷ phú vào năm 2015. CEO của Goldman Sachs hiện chưa được công nhận là tỷ phú.

 

Thông thường, doanh nghiệp phải đạt được các mốc thành tựu nhất định thì lãnh đạo mới được thưởng.

Chẳng hạn vào năm 2018, hãng xe điện Tesla hứa hẹn sẽ thưởng cho CEO Elon Musk 55,8 tỷ USD nếu ông giúp đưa vốn hóa của công ty chạm mốc 650 tỷ USD trong vòng một thập kỷ. Trong 10 năm đó, Elon Musk làm việc không lương.

Tháng 1/2020, Tesla đạt mục tiêu 650 tỷ USD. Tháng 10/2021, giá trị thị trường của Tesla đã vượt 1.000 tỷ USD. Hiện nay, vốn hóa của hãng xe điện này giảm còn khoảng 762 tỷ USD.

Tháng 4/2022, Tesla thông báo lợi nhuận quý I cao kỷ lục, và theo kế hoạch thưởng đã được thống nhất trước đó, Elon Musk lại sắp được nhận thêm 23 tỷ USD.

Song Ngọc