|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

CEO mới của Shinhan Bank hứa hẹn đầu tư vào Việt Nam

09:58 | 02/04/2019
Chia sẻ
The Korea Times dẫn lời ông Jin Ok-dong - giám đốc điều hành mới của Shinhan Bank - vào hôm 26/3 rằng ngân hàng này sẽ thay đổi văn hóa tổ chức một cách mạnh mẽ để trở thành một ngân hàng kĩ thuật số và trong tương lai sẽ đầu tư phát triển tại Việt Nam.
CEO mới của Shinhan Bank hứa hẹn đầu tư vào Việt Nam - Ảnh 1.

CEO mới được bổ nhiệm của Shinhan Bank, ông Jin Ok-dong.

Với mục tiêu trở thành một ngân hàng kĩ thuật số, Shinhan Bank sẽ phải thay đổi cách thức tuyển dụng nhân viên mới và đảm bảo cũng như phát triển nguồn nhân lực có năng lực công nghệ. Ngân hàng cần những nhân viên công nghệ có kinh nghiệm, có thể làm việc theo "kiểu du mục" với sự nhanh nhẹn trong công việc.

"Tôi đã nhấn mạnh rằng chúng tôi cần các chuyên gia công nghệ, hoặc dân "du mục" kĩ thuật số, những người không ở cố định tại một nơi nào nhưng có thể tương tác nhanh chóng với khách hàng và phát triển dịch vụ theo nhu cầu của họ", ông Jin nói.

Ông cho biết: "Chúng tôi đã từng thuê những người học về kinh doanh và kinh tế, sau đó phái họ đến các bộ phận công nghệ. Chúng tôi phải thay đổi qui trình tuyển dụng này nếu muốn chuyển đổi Shinhan Bank thành một ngân hàng kĩ thuật số".

Ông Jin còn nói thêm rằng ông đang cân nhắc việc loại bỏ các đơn vị công nghệ của ngân hàng, đồng thời, tuyển dụng cũng như triển khai những nhân viên kĩ thuật đến nhiều bộ phận khác nhau để họ có thể hợp tác chặt chẽ với các nhân viên phi công nghệ nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Shinhan Bank sẽ thực hiện chiến lược phát triển thị trường theo hai hướng ở nước ngoài là tại các thị trường tiên tiến và mới nổi. Ông Jin cho biết ngân hàng có thể tiếp tục theo đuổi các phi vụ mua lại, miễn là họ có thể khai thác các tiềm năng trong chiến lược trên.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng sẽ rất khó để mua lại tài sản tài chính ở các thị trường tiên tiến do nguồn lực hạn chế của Shinhan Bank.

Đồng thời, Shinhan Bank sẽ nỗ lực không xâm nhập và mở chi nhánh tại các thị trường mới nổi một cách ồ ạt. Thay vào đó, ngân hàng này sẽ tập trung vào các quốc gia quan trọng, đặc biệt là Việt Nam.

Shinhan Bank đã thâm nhập vào Việt Nam vào năm 1993 và trở thành ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài lốn nhất sau khi mua lại bộ phận bán lẻ cuả ngân hàng ANZ Việt Nam năm 2017.

"Việt Nam là một thị trường tăng trưởng quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi xem Campuchia và Myanmar là những thị trường quan trọng. Tuy nhiên, Shinhan sẽ tập trung vào một vài thị trường trọng điểm như Việt Nam, nơi chúng tôi có thể phát triển thành một ngân hàng địa phương thay vì một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài", ông Jin nói.

"Do đó, chúng tôi sẽ tích cực đầu tư vào Việt Nam. Và chúng tôi không thể đo lường thành công dựa vào số lượng chi nhánh được mở ở nước ngoài như trước đây".

Với kinh nghiệm khi làm việc tại Nhật Bản, ông Jin nói thêm rằng ông cần thêm thời gian để thảo luận cùng các giám đốc khác nhằm khám phá thêm cơ hội phát triển ở thị trường khác".

"Tôi đã chuẩn bị cho bài báo này [với tờ The Korea Times] trong ba tháng qua. Tôi cần thêm thời gian để nghiên cứu", ông Jin nói.

Vào ngày 21/12/2018, Shinhan Financial Group đã bổ nhiệm ông Jin Ok-dong làm giám đốc điều hàn mới, thay thế cho ông Wi Sung-ho.

Ông Jin đã bắt đầu làm việc cho Shinhan Bank từ năm 1986, tại bộ phận quản trị nhân sự, sau khi làm việc tại Industrial Bank of Korea trong 6 năm. Sau này, ông Jin chuyển đến chi nhánh Osaka của Shinhan Bank vào năm 1997.

Trần Nam Thi