|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Từ bỏ mọi chức vụ tại startup kì lân, nhà sáng lập Go-Jek sẽ đi theo con đường chính trị

16:30 | 21/10/2019
Chia sẻ
Nadiem Makarim, CEO của Go-Jek rất có thể sẽ trở thành tân bộ trưởng trong nội các của Indonesia sau khi hội kiến Tổng thống Joko Widodo trong ngày hôm 21/10.

Tổng thổng Indonesia, ông Joko Widodo, sắp công bố danh sách thành viên mới trong nhiệm kì thứ hai, theo Tech In Asia. 

Người đại diện của Go-Jek cho hay Makarim đã tới dinh tổng thống để hội kiến ông Joko Widodo hôm 21/10. Sau đó, Nadiem Makarim, tổng giám đốc Go-Jek, đã tuyên bố rời khỏi mọi chức vụ trong công ty mà anh sáng lập để chấp nhận một vị trí trong chính phủ của Indonesia.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cá phương án có thể xảy ra và công việc kinh doanh sẽ không gián đoạn", Go-Jek thông báo.

Với sự ra đi của Makarim, Chủ tịch hiện tại của công ty, đồng thời cũng là đồng sáng lập Andre Soelistyo sẽ tạm thời nắm giữ chức vụ đồng giám đốc điều hành, mở ra một kỉ nguyên mới cho kì lân Indonesia.

Nadiem-laughing

Nadiem Makarim sẽ giữ một vị trí trong nội các mới của Indonesia. Ảnh: Tech In Asia

Go-Jek đang lấn sân sang dịch vụ thuê bao xem video theo yêu cầu tại Indonesia. Đây là dịch vụ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Netflix, đồng thời tiếp tục mở rộng hệ sinh thái trên con đường trở thành siêu ứng dụng của kì lân Indonesia.

Một nguồn tin từ TechInAsia cho biết trong thời gian tới, những lãnh đạo cấp cao sắp được bổ nhiệm của Go-Jek sẽ chia sẻ kế hoạch chi tiết việc Makarim từ chức có ảnh hưởng thế nào tới công ty.

Từ lâu, nhiều người đồn đoán rằng Makarim sẽ có một vị trí trong nội các mới của Joko Widodo, nhất là khi Tổng thống Indonesia nhiều lần tuyên bố ông muốn lựa chọn các bộ trưởng thuộc thế hệ trẻ.

Ngoài ra, một số báo dự đoán nhà sáng lập kì lân đầu tiên của Đông Nam Á sẽ trở thành tân bộ trưởng bộ giáo dục hoặc phụ trách mảng các công ty vừa và nhỏ.

hangxeom-1528109894

Nadiem Makarim từng tốt nghiệp MBA tại Harvard. Ảnh: Tech In Asia

Trước khi chính phủ công bố chính thức, cả Go-Jek và Makarim đều không bình luận bất cứ điều gì về vị trí của anh trong chính phủ của Indonesia.

Tuy nhien trước đó, Phó tổng thống Jusus Kalla đã từng cho rằng với những thành công mà cựu CEO Go-Jek đã từng có trong quá khứ, Makarim vẫn nên tập trung phát triển công ty của anh.

Nadiem Makarim, sinh năm 1984, từng tốt nghiệp MBA tại Harvard và sáng lập Go-Jek khi mới 26 tuổi. Anh đã gây dựng công ty thành kì lân đầu tiên của Indonesia và thời điểm hiện tại, Go-Jek có mức định giá 10 tỉ USD.

Lê Quý