|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 1/12: Tokyo ghi nhận ca nhiễm tháng cao kỉ lục

11:18 | 01/12/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay 1/12, thế giới đã vượt 63 triệu ca nhiễm. Việt Nam có một ca bệnh lây nhiễm từ người cách li. Bang Mỹ sắp phân phối vắc xin.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, chiều hôm qua (30/11) có thêm bốn ca nhiễm, trong đó có ba trường hợp nhập cảnh và một trường hợp (BN1347) lây nhiễm từ người cách li. Tổng số ca mắc COVID-19 là 1.347 trường hợp.

BN1347 là một nam thanh niên sinh năm 1988, trú tại Phường 3, Quận 6, TP HCM, bị nhiễm COVID-19 do trước đó có tiếp xúc trực tiếp với BN1342 khi bệnh nhân này đang trong quá trình cách li tại nhà trọ (P305, lầu 3, số 50 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) sau khi xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính hai lần, nhưng tới lần thứ ba thì dương tính.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, trong thời gian từ 18-25/11, BN1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (59 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, quận Tân Bình) và chi nhánh khác ở Quận 10; tới quán café và quán karaoke.

Tổng số tiếp xúc gần (F1) theo điều tra ban đầu là 38 (đã cách li, lấy mẫu xét nghiệm); trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 154 (trong đó có 62 người ở quận Tân Bình và 92 người ở Quận 10).

Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết đang tiếp tục khẩn trương truy vết, cách li và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan tới ca bệnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 16.204.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 6/11: Trung Quốc tạm ngừng nhập cảnh với một số nước - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: Sức khỏe và Đời sống).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho 1.179/1.347 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 6 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 7 ca, số ca âm tính lần 3 là 12 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 63,55 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,47 triệu người tử vong và 43,93 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 69%). 

Đến nay, 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 13,9 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 147.046 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 1.065 ca, nâng tổng số lên 274.159. Tổng số người phục hồi là hơn 8,19 triệu người (tỉ lệ phục hồi đạt 59%). 

Số ca mắc COVID-19 mới, tử vong và nhập viện trên toàn nước Mỹ đang tăng cao vượt tầm kiểm soát. Các số liệu dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần sau Lễ Tạ ơn khi hàng triệu người Mỹ đã đi du lịch trong kì nghỉ lễ.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 30/11 cho biết, hoạt động phân phối vắc xin có thể bắt đầu trong vài tuần tới và ông đang phối hợp với một số thống đốc khác về kế hoạch phân phối. Tuy nhiên, việc phân phối vắc xin COVID-19 trên diện rộng sẽ không diễn ra cho đến "cuối mùa Xuân hoặc đầu hè năm 2021".

New York sẽ mở cửa trở lại các trường tiểu học vào ngày 7/12 tới. Các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ vẫn duy trì học trực tuyến - ngoại trừ những trường hợp có nhu cầu đặc biệt. Học khu New York - nơi có nhiều trường học nhất cả nước - hiện có tỉ lệ mắc COVID-19 ở mức 3,1%.

Bang California cũng dự kiến sẽ nhận 327.000 liều vắc xin (liều thứ nhất) của Pfizer trong vòng 2 tuần tới, và tiếp đó là liều thứ 2 trong vòng 3 tuần sau, theo TTXVN.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 9,46 triệu ca nhiễm và 137.659 (1,5%, một tỉ lệ tương đối thấp) ca tử vong, tăng lần lượt 31.179 và 482 so với ngày hôm trước. Tỉ lệ phục hồi đạt 94% với tổng 8,88 triệu người đã khỏi bệnh. 

Các trường hợp nhiễm COVID-19 và tử vong trong tuần qua ở Ấn Độ có giảm nhẹ nhưng vẫn đang ở mức cao.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 21.138 và 272 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 6,33 triệu và 173.120 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 5,6 triệu, tỉ lệ phục hồi đạt 90%. 

Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại Brazil tăng mạnh trở lại trong hơn 2 tuần qua. Giới chuyên gia đánh giá nước này có thể chưa vượt qua làn sóng COVID-19 đầu tiên.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 26.338 ca mắc và 368 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 2,29 triệu trường hợp, trong đó 39.895 trường hợp tử vong, và hơn 1,77 triệu người hồi phục (đạt 77%). Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Nga đang tăng dần. 

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 1/12: Thủ đô Nhât Bản ghi nhận ca nhiễm tháng cao kỉ lục - Ảnh 2.

Hình minh hoạ. (Ảnh: Moskva News Agency).

Các trường đại học ở Moscow và St.Petersburg sẽ chuyển sang hình thức học từ xa cho đến đầu tháng 2 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh,, theo The Moscow Times.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 18 ca nhiễm mới, trong đó có 3 trường hợp nội địa ở khu tự trị Nội Mông, và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 86.530 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 81.619 (94%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) thông báo nước này ghi nhận 438 ca mắc mới, trong đó có 414 trường hợp trong cộng đồng (phần lớn ở Seoul), nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 34.201 ca, trong đó có 526 trường hợp tử vong và 27.653 người đã hồi phục (88,6%).

Ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc giảm nhẹ do lượng xét nghiệm giảm vào cuối tuần. Giới chức y tế cảnh báo nước này đang chuẩn bị đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất khi mùa đông sắp tới.

Hàn Quốc hôm 29/11 đã quyết định giữ các biện pháp giãn cách xã hội tại Seoul ở Cấp độ 2; nhưng nâng các biện pháp ở Busan, Nam Chungcheong và ba tỉnh, khu vực khác có số ca nhiễm cao lên Cấp độ 2; và tất cả các khu vực còn lại lên Cấp độ 1,5 trong 2 tuần kể từ 1/12, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng đại dịch thứ ba, theo Yonhap

Bên cạnh đó, các qui định phòng dịch nghiêm ngặt hơn cũng sẽ được thực hiện ở Seoul trong 1 tuần từ 1/12. 

Cùng ngày, Tokyo (Nhật Bản) có thêm 311 người mắc COVID-19, tổng số ca bệnh tại thủ đô trong tháng 11 đã lên tới 9.857 ca, mức tăng ca theo tháng cao nhất từ trước tới nay. 

Trong bối cảnh ca mắc hàng ngày và tử vong tại Nhật Bản đang tăng mạnh trong hơn 2 tuần qua, Tokyo đã yêu cầu các nhà hàng và các cơ sở phục vụ rượu khác đóng cửa lúc 22h; các thành phố Sapporo, Osaka và Nagoya cũng yêu cầu các quán bar và nhà hàng rút ngắn giờ làm việc trong khoảng ba tuần, theo Japan Times.

Triều Tiên đang tăng số lượng các chốt canh gác và xây dựng một bức tường phòng thủ vững chắc ở biên giới nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào nước này, cắt đứt gần như toàn bộ hoạt động thương mại với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và là huyết mạch kinh tế của Triều Tiên, theo CNN.

Biên giới Triều Tiên đã đóng cửa từ tháng giêng sau khi đại dịch bùng phát tại Trung Quốc. Nước này tuyên bố hiện chưa có trường hợp nhiễm COVID-19 nào được xác nhận nhưng bị nhiều chuyên gia nghi ngờ. 

Campuchia cấm tụ tập quá 20 người và tổ chức đám cưới trong 15 ngày từ 30/11 sau khi Tổng cục trưởng Tổng cục Trại giam Chhem Savuth cùng 5 thành viên gia đình được xác định nhiễm COVID-19 hôm 28/11, trở thành cụm dịch đầu tiên trong cộng đồng tại nước này. Trước đó trường học và một phần cục quản lí trại giam thuộc Bộ Nội vụ cũng đã bị đóng cửa. Hiện nguồn lây nhiễm chưa được xác định, theo Reuters.

Campuchia đã ghi nhận tổng số 323 ca bệnh, hầu hết là các trường hợp nhập cảnh, và chưa có trường hợp tử vong. Trong 3.332 xét nghiệm được tiến hành từ hôm 29/11, có 15 người cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều liên quan đến vợ ông Chhem Savuth, người từng đến 2 thành phố lớn nhất của Campuchia từ ngày 20/11. 

Như Ý